Một bé trai 11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản đã tử vong do ngạt nước trong một bể bơi tại một resort ở Bình Thuận. Lưng và tay cháu bé xuất hiện nhiều vết bầm, nghi vấn đã chịu tác động bởi một lực hút rất mạnh.

be trai nhat ban tu vong tai be boi binh thuan
Toàn bộ vùng lưng của cháu bé Hanawa Yukiji có nhiều vết bầm lớn hình mắt lưới. (Ảnh: Lê Nguyễn Hương Trà/Facebook)

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM vừa có công hàm gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận về việc bé Hanawa Yukiji (SN 2011, quốc tịch Nhật Bản, ngụ ở Quận 7, TP.HCM) tử vong tại khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort (phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Theo tường trình của mẹ cháu bé – chị Huỳnh Thị Anh Thư, vào lúc 10h ngày 5/4, Yukiji cùng 3 trẻ khác bơi trong Khu vực hồ dành cho trẻ em tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort. Đến khoảng 10h35, các em cùng nhóm phát hiện Yukiji đang bị hút chặt vào thành hồ bơi, nơi có một lưới kim loại.

Chị Thư cho biết độ sâu của hồ bơi khoảng 1m, còn bé Yukiji có chiều cao 1,4 m. Nhưng do lực hút quá mạnh, lưng và tay của Yukiji bị dính chặt vào tấm kim loại, trong khi đầu bị chìm dưới nước.

be trai nhat ban tu vong tai be boi binh thuan 3
Vết bầm với hình dạng tương tự trên cánh tay của cháu bé. (Ảnh: Lê Nguyễn Hương Trà/Facebook)

Các bé đi cùng và nhiều thanh niên bơi gần đó đã tìm cách gỡ, kéo Yukiji ra khỏi tấm kim loại nhưng không được. Khi đưa lên bờ, Yukiji đã bị ngạt nước và tim ngừng đập. Nhân viên khu nghỉ dưỡng và bác sĩ cố gắng cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Gia đình bé Yukiji không đồng ý với kết luận nguyên nhân tử vong là đuối nước của Công An tỉnh Bình Thuận, hiện yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc.

be trai nhat ban tu vong tai be boi binh thuan 2
Mẹ cháu bé gục bên thi thể con. Cháu bé đã ngừng tim khi được đưa lên từ hồ bơi. (Ảnh: Lê Nguyễn Hương Trà/Facebook)

Trước đó, Vietnam Plus (thuộc TTXVN) ngày 7/4 đăng thông tin về vụ việc, nhưng không đề cập chi tiết tay và lưng của bé trai có dấu vết bất thường.

Theo bản tin này, cháu bé H. Y. (SN 2011, quốc tịch Nhật Bản) bị phát hiện đuối nước tại hồ bơi (khu vực hồ lười) của một resort ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vào khoảng 10h35 ngày 5/4.

Bé được sơ cứu và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Trong tối 5/4, gia đình đưa thi thể cháu bé về TP.HCM để bảo quản. Ngoài ra, gia đình cháu bé đã liên lạc, đề nghị Tổng Lãnh sự quán Nhật tại TP.HCM có công văn yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của bé.

be trai nhat ban tu vong tai be boi binh thuan 1
Vị trí cháu bé gặp nạn, trong hồ bơi tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort, Mũi Né. (Ảnh: Lê Nguyễn Hương Trà/Facebook)

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tử thi đối với cháu bé. Việc giám định pháp y do Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Bình Thuận thực hiện tại Trung tâm Giám định Pháp y TP.HCM.

Theo bản tin ngày 7/4 nói trên, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết điều tra, làm rõ.

Sơn Nguyên