Trốn thi hành án và bị truy nã, một nam thanh niên ngụ tỉnh Bến Tre bị phát hiện sau hơn 2 năm ẩn trốn trong một hầm bí mật trong nhà bạn gái.

tron truy na trong ham 2
Tái hiện cảnh Nguyễn Văn Hiếu bị bắt giữ từ hầm bí mật vào trưa ngày 15/12/2021. (Ảnh chụp màn hình/thbt.vn)

Tội phạm Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1993, trú tại phường 5, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) vào trưa 15/12 bị lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre bắt khi trốn trong một căn hầm bí mật trong phòng ngủ của chị Võ Huỳnh Ngọc Hân (trú tại khu phố 1, phường 4, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre), báo Đồng Khởi đưa tin.

Tội phạm Hiếu hiện đang bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 2 năm trước, vào tháng 8/2019, do nghiện ma tuý, Hiếu đã lừa 1,1 triệu đồng của một số chủ tiệm tạp hoá tại TP Bến Tre. Do từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản trước đó nên Hiếu bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt 1 năm tù.

Trong lúc được cho tại ngoại chờ chấp hành án, Hiếu đã bỏ trốn.

Đến trưa 15/12/2021, qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre xác định Hiếu đang trốn tại nhà của Võ Huỳnh Ngọc Hân tại TP Bến Tre.

Theo clip ghi tại hiện trường do báo Thanh Niên đăng tải, Hiếu ẩn trốn trong một hầm bí mật trong phòng ngủ của chị Hân (được cho là bạn gái của Hiếu). Bản tin của báo này cho rằng có thể Hiếu đã ở khá lâu trong căn nhà do khi vừa chui lên từ căn hầm, chú chó do nhà chị Hân nuôi đã quẫy đuôi mừng.

Hiện tội phạm Hiếu đã được bàn giao cho Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Bến Tre để tiếp tục thụ lý.

Trước đó 6 ngày, ngày 9/12, tội phạm Đỗ Hoài Hận (SN 1983, trú tại xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) bị bắt sau hơn 1 năm trốn lệnh truy nã. Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang phát hiện ông Hận đang lẩn trốn trong một hầm làm bằng thùng phuy nhựa (khoảng 200 lít) đặt âm sâu dưới nền sàn nhà phòng ngủ của vợ chồng ông Hận.

tron truy na trong ham
Căn hầm bí mật bằng thùng phuy nhựa được che lại bằng một miếng gạch, dưới nệm ngủ của vợ chồng ông Hận. (Ảnh : congan.tiengiang.gov.vn)

Theo điều tra, khoảng 2 năm trước, ông Hận liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào ngày 28/7/2019 tại xã Hoà Khánh (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Tuy nhiên, ông Hận bỏ trốn, đến tháng 6/2020 bị Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang phát lệnh truy nã.

Đáng chú ý, trong thời gian lẩn trốn lệnh truy nã, ông Hận đã cho vay tiền và đòi nợ một số người dân trong khu vực huyện Cái Bè.

Minh Phương