Bệnh nhân 151 xuất viện ngày 18/4, khi kiểm tra lại thì phát hiện dương tính với virus Vũ Hán.

benh vien da chien cu chi
Bệnh nhân 151 tái dương tính virus Vũ Hán được điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. (Ảnh: medinet.hochiminhcity.gov.vn)

Chiều ngày 28/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết bệnh nhân 151 xuất viện vào ngày 18/4 đã tái dương tính với virus Vũ Hán.

Bệnh nhân 151 là nữ (45 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM). Bệnh nhân làm việc tại công ty TNHH giày Gia Định, có 2 chi nhánh ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và phường An Phú Đông (Quận 12, TP.HCM).

Ngày 23/3, bệnh nhân được xác định là người tiếp xúc gần bệnh nhân 124 và được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Khu C – Trường thiếu sinh quân, huyện Củ Chi. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân được xuất viện vào ngày 18/4.

Trước đó, ngày 27/4, TP.HCM cũng công bố hai bệnh nhân 207 và 224 tái dương tính virus Vũ Hán.

Được biết bệnh nhân 151 có tiếp xúc với bệnh nhân 207 và 224.

Cả 3 bệnh nhân này đều lây nhiễm từ ổ dịch Buddha bar, hiện được chuyển về Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để tiếp tục điều trị.

Như vậy, hiện TP.HCM đang điều trị 4 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán, gồm 3 bệnh nhân tái nhiễm và bệnh nhân 91.

Minh Long