Bệnh nhân 3051 là anh Đ.D.T., 32 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

covid 19 hai duong
Một khách sạn nơi mà nam thanh niên từng ở bị cách ly. (Ảnh: Thành Đông ngày mới/Facebook)

Báo chí nhà nước hôm 8/5 dẫn lời một lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng dịch virus Vũ Hán TP. Hải Dương xác nhận BN3051 khai đã nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

BN3051 (32 tuổi, trú phường Hải Tân, thành phố Hải Dương; quê huyện Cẩm Giàng) là lao động tự do, được xác định mắc virus Vũ Hán hôm 6/5.

Người này sang Lào vào cuối tháng 3. Cuối tháng 4 khi dịch bùng phát ở Lào, anh tìm cách vượt biên về Việt Nam.

Thời điểm 19h ngày 22/4, anh T. được đưa trái phép từ Lào về TP. Đông Hà (Quảng Trị) trên một xe container, rồi bắt xe khách Bắc – Nam về Hải Phòng lúc 4h30 ngày 23/4.

Sau khi xuống xe tại Cầu Niệm, anh đi xe ôm về khách sạn Tường Vi 2 (Lê Hồng Phong, Hải Phòng) và ở đó đến hết 25/4 rồi mới về Hải Dương.

Đáng chú ý, từ 25/4 đến 6/5, anh di chuyển dày đặc khắp 5 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam.

Cụ thể, ngày 25/4, anh đi huyện Phù Cừ (Hưng Yên), ăn cơm cùng một số người bạn.

Ngày 26 và 27/4, anh đi tham quan chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Sau đó, anh T. xuống Hải Phòng thuê phòng ở khách sạn Blue Sea trên đường Trung Lực (quận Hải An) ở cùng bạn là chị N.T.T.

Ngày 2/5, anh T. có biểu hiện ho, mệt mỏi, đi mua thuốc uống nhưng không khỏi. Sau đó, anh T. tiếp tục về khách sạn Blue Sea ở đến 4/5 thì về Hải Dương.

Ngày 4/5, anh T. đến khách sạn Sun thuê phòng để tự cách ly.

Ngày 5/5, anh T. đi taxi Thành Đông đến Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Hải Dương làm xét nghiệm.

Ngày 6/5, anh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán, được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.

Chị N.T.T sau đó cũng được xác định nhiễm virus Vũ Hán, là BN3094. Chị N.T.T là nhân viên quán karaoke New KTV ở Hải Phòng.

Văn Duy

Xem thêm:

Vĩnh Phúc thêm 14 ca dương tính virus Vũ Hán