Hiện hai bệnh nhân sức khỏe tiến triển tốt.

máy bay vietjet
Bệnh nhân 61 và 67 trước đó trở về từ Malaysia sau khi tham dự một sự kiện tôn giáo tại đây với hàng nghìn người tham dự. (Ảnh: shutterstock)

Ngày 23/3, ông Nguyễn Nhị Linh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận cho biết bệnh nhân 61 và 67 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus Vũ Hán.

Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân có tiến triển tốt, không sốt, không ho, không khó thở, đi lại bình thường.

Bệnh nhân 61 và 67 cùng ở thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam). Họ cùng đến Malaysia vào ngày 27/2 để một sự kiện tôn giáo tập trung hàng ngàn người.

Họ từ Malaysia về Việt Nam vào ngày 4/3 trên chuyến bay VJ826, nhập cảnh tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau đó, họ di chuyển về thôn Văn Lâm 3 vào ngày 5/3, đến ngày 16 và 18/3 thì phát hiện bị nhiễm virus Vũ Hán.

Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận.

Minh Long