Bệnh nhân mới tử vong là ca bệnh 827 (nam, 66 tuổi, ở Quảng Ngãi).

cach ly 1
(Ảnh từ Bộ Y tế)

Bộ Y tế Việt Nam cho biết bệnh nhân 827 là nam, 66 tuổi, địa chỉ ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, tử vong.

Bệnh nhân có tiền sử: Tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, suy thận mạn.

Bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế Hòa Vang vào sáng 26/8, được chẩn đoán: Viêm phổi do virus Vũ Hán, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, suy tim, tai biến mạch máu não.

Đây là ca tử vong thứ 3 được thông báo trong ngày hôm nay 26/8, trong đó bao gồm bệnh nhân 453 (đã có 3 kết quả âm tính với virus Vũ Hán) và bệnh nhân 758.

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng thông báo thêm 5 ca mắc virus Vũ Hán mới, đều là bệnh nhân từ nước ngoài về và được cách ly khi nhập cảnh.

Minh Long