Hai ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) thứ 93 và 94 tại Việt Nam là hành khách đi cùng trên chuyến bay từ Hungary về Việt Nam. 

bệnh viện, viêm phổi vũ hán
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh). (Ảnh: J.N)

Theo thông báo của Bộ Y tế, bệnh nhân 93 là nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, TP. Hà Nội.

Bệnh nhân là sinh viên du học tại Hungary, về nước trên chuyến bay SU290 của Hãng hàng không Nga Aeroflot, số ghế 28A và nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài ngày 18/3.

Bệnh nhân 94 là nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở thành phố Bắc Giang.

Từ ngày 29/2-17/3, bệnh nhân sang Cộng hòa Czech thăm con gái và về nước trên cùng chuyến bay với bệnh nhân 93, số ghế 27B.

Kết quả xét nghiệm chiều 21/3 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định hai bệnh nhân trên dương tính với COVID-19.

Hiện, cả hai đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh), tình trạng sức khoẻ ổn định.

Theo đó, số ca viêm phổi Vũ Hán điều trị tại Hà Nội tăng lên 30 ca, trong tổng số 76 ca hiện đang được điều trị trên cả nước.

Nguyễn Quân