Hết thời hạn 15 ngày bị đình chỉ công tác, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I Vương Văn Tịnh đề xuất nhận mức kỷ luật là khiển trách sau vụ bệnh nhân buôn bán ma túy, mở phòng “bay lắc” ngay trong bệnh viện.

BV tam than trung uong 2
Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, đặt tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. (Ảnh: Bệnh viện tâm thần trung ương I/Facebook)

Chiều 16/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và đại diện các vụ như Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ… mở cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc và Ban Giám đốc của Bệnh viện Tâm thần trung ương I đối với vụ việc bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý – người có tiền sử bệnh tâm thần, sửa phòng điều trị thành phòng “bay lắc”, cất giấu và giao dịch mua, bán ma túy.

Tại cuộc họp, ông Vương Văn Tịnh đọc bản tự kiểm điểm và đề xuất nhận mức kỷ luật là khiển trách, với lý do đã phân cấp quản lý nhưng khoa điều trị đã để xảy ra vụ bệnh nhân tổ chức “bay lắc”, buôn bán ma túy trong phòng điều trị.

Tuy nhiên, giới chức Bộ Y tế và các vụ, cục chức năng của Bộ này đều không đồng ý với bản tự kiểm điểm của ông Tịnh, yêu cầu ông Tịnh và Ban Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương I phải làm lại kiểm điểm.

BV tam than trung uong 0
Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I Vương Văn Tịnh sau buổi họp hôm 1/4. (Ảnh cắt từ clip/nld.com.vn)

Cũng trong buổi họp, Bộ Y tế đã yêu cầu tiếp tục có thêm 1 quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Vương Văn Tịnh thêm 15 ngày tiếp theo. Quyết định trước đây đã áp dụng từ ngày 1/4, hiện đã hết thời hạn 15 ngày.

Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện này xử lý theo thẩm quyền quản lý với các cá nhân có liên quan vụ việc. Ngoài ông Tịnh, hiện có 1 bác sĩ trưởng khoa và 1 điều dưỡng trưởng của khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng cũng đang bị tạm đình chỉ công tác.

Bệnh viện Tâm thần trung ương I thuộc tuyến trung ương, ở Hà Nội. Ông Vương Văn Tịnh có học vị tiến sĩ, được Bộ Y tế bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương I (trước đó giữ chức vụ Phó giám đốc bệnh viện này) từ ngày 1/10/2017.

BV tam than trung uong 3
Ông Vương Văn Tịnh khi nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc BV Tâm thần TƯ 1 từ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, hồi tháng 9/2017. (Ảnh: Bệnh viện tâm thần trung ương I/Facebook)

Tới ngày 31/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội công bố qua trinh sát đã phá được đường dây mua bán ma túy số lượng lớn từ trong Bệnh viện Tâm thần trung ương 1.

Tại hiện trường trong bệnh viện, công an phát hiện một phòng điều trị đã được sửa thành phòng “bay lắc”, đủ đèn, loa, két sắt, bàn DJ, ngà voi… Người cầm đầu – Nguyễn Xuân Quý (vào điều trị tâm thần từ tháng 11/2018) ở trong bệnh viện với tư cách bệnh nhân nhưng trực tiếp điều khiển đường dây buôn bán ma túy, đưa bạn bè, gái “dịch vụ” vào bệnh viện cùng dùng ma túy.

Ngày 1/4, tại cuộc họp với Bộ Y tế và trước báo giới, ông Tịnh kiên quyết phủ nhận trách nhiệm liên quan đến vụ việc, khẳng định “không biết gì cả”.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Khởi tố kỹ thuật viên BV Tâm thần trung ương 1 để bệnh nhân mở ‘phòng bay lắc’