Báo chí nhà nước chiều 7/7 dẫn thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết tỉnh vừa có một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong.

covid 19 dong nai
Một khu vực bị phong tỏa tại TP.Biên Hòa. (Ảnh: syt.dongnai.gov.vn)

Theo đó, bệnh nhân là nữ (48 tuổi, ở xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất), từng buôn bán tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM).

Hôm 29/6, người này được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở Trường Đại học Miền Đồng (huyện Thống Nhất).

Ngày 1/7, bệnh nhân được phát hiện dương tính với COVID-19 và được chuyển lên cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Đến sáng 7/7, bệnh nhân tử vong. Bệnh nhân có bệnh lý nền đái tháo đường, tăng huyết áp.

Đây là bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiền ở Đồng Nai tử vong. Hiện chồng và 2 người con của bệnh nhân là F1 đang cách ly tại Trường Đại học Miền Đông.

Ngành y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 3 ngày qua (ngày 3, 4, 5/7), lực lượng chức năng đã lấy hơn 50.000 mẫu bệnh phẩm của người dân trong 4 xã phong tỏa của huyện Thống Nhất để làm xét nghiệm sàng lọc. Trong số này, đã phát hiện một số trường hợp nghi nhiễm. Giới hữu trách đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, tính đến 12h ngày 7/7, toàn tỉnh có 142 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 32 ca đã bình phục; còn tính riêng đợt dịch lần 4 là 110 ca. Số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tập trung nhiều ở huyện Thống Nhất với nguồn lây từ chợ đầu mối Hóc Môn.

Minh Long

Xem thêm:

Thêm 5 người chết vì COVID-19, 4 người ở TP.HCM không có bệnh nền