Bệnh nhân thứ 4 nhiễm virus Vũ Hán tại Hà Nội có lịch trình di chuyển dày đặc từ hôm 23-29/1. Thống kê sơ bộ, bệnh nhân tiếp xúc hàng chục người trong khi ăn liên hoan tất niên tại nhà anh vợ, liên hoan cùng nhân viên phân xưởng. Bệnh nhân cũng tiếp xúc với 20 người khi đi hát karaoke.

times city phong toa 7
Cảnh phong tỏa tòa chung cư T6 Times City, Hà Nội sau ca nhiễm 1581, sáng 29/1. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có thông tin nhanh về một ca nhiễm virus Vũ Hán mới tại huyện Đông Anh.

Đây cũng là ca nhiễm thứ 4 tại Hà Nội trong đợt dịch này, sau ca nam sinh quê Hải Dương trọ ở quận Cầu Giấy; nữ bệnh nhân ở quận Hoàng Mai và nam bệnh nhân ở Nam Từ Liêm.

Theo đó, bệnh nhân tên N.Đ.P, nam, sinh năm 1987, là công nhân tại nhà máy một đơn vị thuộc Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng Việt Nam (địa chỉ tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội). Bệnh nhân ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

Bệnh nhân P. là F1 của bệnh nhân N.V.M – là người cùng phân xưởng làm việc tại nhà máy (ca mắc virus Vũ Hán thứ 3 tại Hà Nội đã công bố sáng 30/1).

Ngày 29/1, bệnh nhân P. được lấy mẫu lần 1. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng nhiễm bệnh và được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh B59, Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Đáng chú ý, theo lịch trình di chuyển của bệnh nhân từ ngày 23/1-29/1, bệnh nhân có về quê vợ tại Thái Nguyên hôm 23/1, liên hoan tất niên tại nhà anh vợ (tiếp xúc nhiều người, khoảng 5-6 mâm cỗ)…

Hôm 29/1, bệnh nhân đi liên hoan cùng phân xưởng, có tiếp xúc 40 người; đi hát karaoke cùng khoảng 20 người…

Hiện CDC Hà Nội đã sơ bộ xác minh có khoảng 65 F1 tại Hà Nội, trong đó có 40 F1 là người làm cùng phân xưởng tại nhà máy.

Ngành chức năng đang tiếp tục điều tra lịch trình di chuyển và quá trình tiếp xúc của bệnh nhân.

Lê Hoàn