Giới chức tỉnh Thái Bình đang rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán ở Hưng Yên, do bệnh nhân này đã đến Lễ hội đền Tiên La (huyện Hưng Hà, Thái Bình).

den tan la hung ha
Đền Tiên La, Hưng Hà, Thái Bình. (Ảnh: hungha.thaibinh.gov.vn)

Báo chí nhà nước hôm 1/5 cho biết giới chức tỉnh Thái Bình có thông báo khẩn số 1 tìm những người đã đến cụm đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà).

Theo đó, tất cả người dân tại Thái Bình đã đến địa điểm trên trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 25/4 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ, gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình…

Lý do, hôm 25/4, BN2913 (58 tuổi, trú tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) đã cùng 5 người khác đi xe đạp đến cụm đền Tiên La.

BN2913 là bà nội của BN2912 (là bệnh nhi nữ, tiếp xúc gần với BN2899 – nam thanh niên Hà Nam, nhập cảnh về từ Nhật).

Ngày 29/4, hai bà cháu có kết quả dương tính với virus Vũ Hán. Hiện cả 2 bệnh nhân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Tính đến chiều tối ngày 30/4, Thái Bình xác định có 87 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2913.

Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đang cách ly, điều trị 4 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán. Các bệnh viện tuyến huyện đang cách ly, theo dõi sức khỏe 5 người, trong đó 2 người có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong khi đó, tại các khu cách ly, Thái Bình đang theo dõi sức khỏe 229 người.

Giới chức Thái Bình cũng quyết định, kể từ 7h ngày 1/5, tỉnh này tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, thể thao, văn hóa ngoài trời; các cơ sở tôn giáo, di tích tạm thời đóng cửa không đón khách. Riêng các di tích tại Hưng Hà đóng cửa từ chiều 30/4.

Minh Long

Một F1 từng đi xe từ Hà Nội đến Yên Bái, giới chức tỉnh khẩn cấp tìm người