Bộ Y tế Việt Nam vừa cho biết, bệnh nhân 453 là nữ, 56 tuổi, ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng tử vong, sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính virus Vũ Hán.

tinh trang benh nhan nang
Các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đang thảo luận về việc điều trị các bệnh nhân nặng tại điểm cầu Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang. (Ảnh từ Bộ Y tế)

Bệnh nhân có tiền sử nhiễm virus Vũ Hán, tăng huyết áp, suy thận mãn giai đoạn cuối phải chạy thận chu kỳ, tai biến mạch máu não.

Bệnh nhân đã được xét nghiệm có 3 kết quả âm tính với virus Vũ Hán vào các ngày 19, 21 và 23/8.

Tối 25/8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế Hòa Vang do các biến chứng và bệnh nền.

Đây là ca tử vong thứ 2 liên quan đến virus Vũ Hán ở thời điểm xét nghiệm đã âm tính. Trước đó, bệnh nhân 418 tử vong hôm 12/8 khi có 4 xét nghiệm âm tính.

Bộ Y tế Việt Nam không xếp hai bệnh nhân này vào nhóm các ca tử vong do virus Vũ Hán, nên hiện Việt Nam có 28 ca tử vong.

Lê Hoàn