Ca nhiễm COVID-19 thứ 31 tại Việt Nam là nam du khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054.

covid-19
Chốt chặn phong tỏa trên phố Trúc Bạch (quận Ba Đình), ngày 8/3. (Ảnh: TTVN)

Chiều 9/3, Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 31 mắc COVID-19 tại Việt Nam. Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân là nam giới, 49 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 – chuyến bay có mặt bệnh nhân thứ 17bệnh nhân 21.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân đến Việt Nam du lịch trên chuyến bay VN0054 London – Nội Bài, hạ cánh vào rạng sáng 2/3. Sau khi đến Hà Nội, bệnh nhân đã đến Quảng Nam, sau đó được cách ly, theo dõi tại Quảng Nam.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 31 trường hợp nhiễm COVID -19, trong đó, 16 trường hợp mắc COVID-19 trước đó (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã bình phục.

Kể từ ca thứ 17 công bố vào tối ngày 6/3, số ca nhiễm bệnh đã tăng thêm 15 ca, trong đó, 14 ca liên quan tới chuyến bay VN0054 (gồm 12 hành khách và 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 – Nguyễn Hồng Nhung, gồm bác ruột và lái xe).

Nguyễn Sơn

Xem thêm: