Ông Bùi Văn Cường – Bí thư tỉnh Đắk Lắk từng bị tố “‘đạo’ luận án, gian dối học thuật để trèo cao nhằm mục đích không trong sáng, gây bất bình trong nhân dân”.

bui van cuong
Ông Bùi Văn Cường – Bí thư Đắk Lắk. (Ảnh: quochoi.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 7/4 cho biết với 465/465 đại biểu đồng ý, ông Bùi Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, được bầu vào vị trí Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam.

Ông Bùi Văn Cường, 56 tuổi, quê tại Hải Dương, là Tiến sỹ Kỹ thuật khoa học Hàng hải. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đáng chú ý, ông Cường trước đó bị tố “đạo” luận án, gian dối học thuật, được đăng tải trên Tạp chí Môi trường và Xã hội với ấn phẩm đặc biệt số 16/2020.

Tạp chí Môi trường và Xã hội sau đó bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động báo in trong 2 tháng, bị tịch thu ấn phẩm trên vì Cục báo chí Việt Nam (Bộ TT-TT) cho rằng đây là “thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng”.

‘Tạp chí Môi trường và xã hội’ bị thu hồi giấy phép, bị phạt: Vì sao?

 

Phạm Toàn