Bị thu giữ cân và loa bán hàng, người đàn ông ở huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) cầm 2 con dao đuổi, chém công an và bảo vệ dân phố khiến 3 người bị thương phải nhập viện.

chem cong an
Bị nhắc nhở về chuyện buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, người đàn ông ở huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) cầm dao rượt chém công an và bảo vệ dân phố. (Ảnh: Chụp màn hình/video/tuoitre.vn)

Tối ngày 28/5, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết liên quan đến vụ việc một người bán hàng rong dùng dao đuổi chém làm một công an và 2 bảo vệ dân phố bị thương nặng diễn ra ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Danh Dương (SN 1986, ngụ thị trấn Thứ 3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan công an, sáng ngày 27/5, tổ công tác của Công an thị trấn thứ 3, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) giải tỏa hành lang lộ giới và xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường.

Khi tổ công tác đến khu vực chợ thuộc khu phố 2 thì phát hiện bị can Danh Dương dùng xe 3 bánh chở bán dứa, dừng đỗ xe vi phạm lấn chiếm lòng lề đường nên lập biên bản và tạm giữ 1 cây cân đồng hồ, 1 loa cầm tay nhưng Danh không ký biên bản.

Tổ công tác tiếp tục cưỡng chế, thì lúc này bị can Dương chạy về nhà lấy 2 cây dao cầm trên tay rồi đứng trước hẻm gần đó.

Theo công an, khi thấy tổ công tác đi ngang, bị can Dương dùng lời lẽ thô tục xúc phạm tổ công tác.

Tổ công tác dừng xe lại thì ngay lập tức bị can Dương 2 tay cầm 2 cây dao chạy đến chém vào vùng đầu của trung tá Nguyễn Văn Phòng – Phó trưởng Công an thị trấn Thứ 3, đang ngồi trên xe mô tô (Trung tá Phòng đang đội nón bảo hiểm nên không bị thương ở vùng đầu).

Lúc này, ông Cao Thế Nhiên (là bảo vệ dân phố, thành viên tổ công tác) ngồi trên xe ô tô tải bước xuống can ngăn thì Danh Dương liền dùng dao đuổi chém ông Nhiên. Ông Nhiên bỏ chạy bị té ngã nằm dưới đất, Dương cầm 2 cây dao trên tay chém quyết liệt, liên tục nhiều nhát trúng vào người của ông Nhiên.

Do Dương làm rơi 1 cây dao nên ông Nhiên nhặt lấy được chống trả lại. Bị can Dương tiếp tục tấn công nên ông Nhiên vừa chống trả vừa lùi lại nên bị té ngã lần nữa thì Dương tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người làm ông Nhiên bị thương.

Thấy Dương dùng hung khí nguy hiểm tấn công ông Nhiên rất quyết liệt, trung tá Nguyễn Văn Phòng rút súng nhưng súng bị kẹt đạn không nổ.

Khi bị Danh Dương dùng dao chém thì ông Nhiên dùng chân đạp làm cây dao của Dương bị văng ra xa nhưng Dương tiếp tục chạy đến lượm cây dao quay lại chém trung tá Phòng, trung tá Phòng dùng tay đỡ làm rớt cây dao, Dương liền chạy đi lấy 2 thanh kim loại tiếp tục đuổi đánh tổ công tác.

Sau đó Dương chạy vào nhà dân lấy 2 cây dao cán vàng quay sang tấn công ông Phạm Hoài Ân (là bảo vệ dân phố, thành viên tổ công tác). Sau một hồi dằn co với nhau, ông n đã khống chế được Dương thì lúc này ông Ân và Dương đều bị thương.

Do vết thương nặng nên trung tá Phòng và ông Nhiên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang; bị can Danh Dương cũng được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang để điều trị vết thương. Riêng ông Ân bị thương nhẹ nên được nằm điều trị ở trung tâm y tế huyện An Biên.

Sau khi công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Danh Dương, ông Dương được ở lại bệnh viện điều trị vết thương (có công an canh gác) đến khi xuất viện.

Cũng theo công an, bị can Dương đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Khánh Vy