Theo điều tra ban đầu, cơ quan điều tra nghi Bí thư xã Liên Hà – ông Đỗ Văn Minh đã sát hại cháu vợ, sau đó dựng hiện trường giả.

bí thư xã chết cháy trong xe bán tải, Lâm Đồng
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: baodaknong.org.vn)

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT (công an tỉnh Đắk Nông) đã tiến hành bắt giữ ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi) – Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) khi ông này đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét nhà, nơi làm việc của ông Minh tại xã Tân Hà và Liên Hà, huyện Lâm Hà.

Ông Minh bị bắt để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, tạo hiện trường giả trong vụ cháy xe ô tô trên quốc lộ 28, đoạn qua thôn Bon B’Nơr (xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, Đắk Nông) khiến 1 người tử vong.

Được biết, nạn nhân là anh Trần Nho Vương (25 tuổi) – cháu vợ ông Minh. Hai người này từng có mâu thuẫn.

Trước đó, sáng 4/5, người dân phát hiện trên quốc lộ 28 có một xe ô tô bán tải biển 51C-715.70 bị cháy rụi, bên trong xe có một thi thể bị cháy đen, nên đã báo chính quyền địa phương. Sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Sau đó, chiều 4/5, một lãnh đạo Viện KSND huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông) cho biết xe ô tô này là của ông Đỗ Văn Minh. Ngày 1/5, ông Minh điều khiển ô tô trên từ Lâm Đồng sang tỉnh Đắk Nông để làm vườn.

Cảnh sát cũng đã lấy mẫu vật, gửi tới Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) để giám định, xác định tung tích nạn nhân bị chết cháy trong xe.

Phạm Toàn