Bỏ trốn khi bị truy nã vì trồng hơn 2.600 cây cần sa tại huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cách đây hơn một năm, người đàn ông tiếp tục trồng hơn 3.000 cây cần sa tại huyện này.

shutterstock 492910690
Nghi phạm Huyên trồng hơn 3.000 cây cần sa tại đất rẫy thuộc thôn Hà Nam Ninh (xã Đắk Môl). (Ảnh minh họa: Andris Tkacenko/Shutterstok).

Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa tạm giữ khẩn cấp nghi phạm Bùi Văn Huyên (SN 1986, nguyên quán Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi Trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa, các loại cây khác có chứa chất ma túy quy định tại Điều 247 Bộ luật Hình sự 2015.

Đặc biệt, Huyên là người từng bị truy nã về hành vi tương tự cách đây hơn 1 năm.

Qua thông tin từ người dân xung quanh khu vực, Công an huyện Đắk Song phối hợp với Công an xã Đắk Môl bắt quả tang nghi phạm Huyên trồng hơn 3.000 cây cần sa tại đất rẫy thuộc địa phận thôn Hà Nam Ninh (xã Đắk Môl).

Khu vực này là đất rừng bị lấn chiếm trái phép, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Đắk Môl và Đắk Hòa (đều thuộc huyện Đắk Song).

Trước đó, vào tháng 6/2021, nghi phạm Huyên bị xác định đã trồng trái phép hơn 2.600 cây cần sa tại xã Nam Bình (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông). Trong vụ việc này, cơ quan công an đã tạm giữ 2 người có liên quan, riêng nghi phạm Huyên đã bỏ trốn.

Đầu năm 2022, nghi phạm Huyên bị cơ quan công an truy nã về hành vi trồng cây cần sa.

Trong quá trình lẩn trốn, trước khi đến xã Đắk Môl tiếp tục trồng cần sa, Huyên đã di chuyển đến rất nhiều nơi khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Thạch Lam