Trưa 1/2, thêm 8 ca nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) được giới chức các tỉnh, thành thông báo, trong đó Hà Nội 4 ca, Quảng Ninh 2 ca, Gia Lai 1 ca, Bắc Giang 1 ca. Trong đó có tới 7 ca liên quan tới ổ dịch gốc tại Hải Dương với chủng virus biến thể “siêu lây nhiễm”.

images2994172 Ti n h nh phong t a to n b th x Ayun Pa v huy n Ia Pa
Toàn bộ thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đang phải phong tỏa. (Ảnh: Quang Tấn/baogiaolai.com.vn)
  • Hà Nội

Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, ca nhiễm thứ 16, 17 là bố mẹ của bệnh nhân 1725 (chị Đ.N.A, SN 1986, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội), gồm bố mẹ và một người là nam giới (sinh năm 1974).

Đáng chú ý, trước khi được xác định nhiễm bệnh, bố mẹ bệnh nhân 1725 đã đi dự đám cưới có khoảng 700 người ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Bệnh nhân 1725 – chị Đ.N.A là công nhân của phân xưởng cơ điện dụng cụ Nhà máy Z153 – Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng (thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) là nơi bệnh nhân 1694 cùng làm việc.

Trong khoảng từ 8h – 9h ngày 22-1, chị A. tiếp xúc với bệnh nhân 1694 khi giao hàng. Ngày 30/1, chị A. được xác định là trường hợp F1, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, tới ngày 31/1 có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV.

Tính tới hiện tại, bệnh nhân 1694 (bộ đội, 40 tuổi, ngụ tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) đang là ca “siêu lây nhiễm” trong đợt dịch này tại Hà Nội, hiện đã có 8 F1 và 4 F2 của người này có kết quả dương tính.

Ca bệnh thứ 18 là tên N.V.C (sinh năm 1974) ở tổ 11, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là công nhân Nhà máy Z153 và là F1 của bệnh nhân 1724 (cùng ăn).

Ca bệnh thứ 19 là nam giới (sinh năm 1962) ở Nam Từ Liêm, là F1 của bệnh nhân 1814 (giáo viên trường THCS Sao Đỏ, tổ chức đám cưới cho con trai), vừa từ Hải Dương chuyển nhà lên Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Với 4 ca nhiễm mới, Hà Nội đã ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát mới, trong đó, 18 ca liên quan đến các ổ dịch tại Hải Dương, 1 ca liên quan ổ dịch tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Hiện bệnh nhân 1694 đang là ca “siêu lây nhiễm” tại Hà Nội sau khi người này về quê ở Hải Dương, tiếp xúc F2 với một ca mắc bệnh. Từ bệnh nhân 1694, thêm 8 F1 và 4 F2 nhiễm bệnh.

Anh: Biến thể COVID-19 mới “vượt ngoài tầm kiểm soát” khiến nhiều nước EU đóng cửa

  • Quảng Ninh

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh cho biết ca bệnh 1 là N.K.K (SN 1989), trú tại thôn Hoàng Gián, xã Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là nhân viên bảo vệ tại Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương I, tạm trú tại Tập thể Nhà Xanh, khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.

Từ 7h ngày 27/1, anh K. từ Mông Dương về thôn Hoàng Gián, xã Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương bằng xe khách Samco 35 chỗ (Nhà xe Đức Trường), trên xe có khoảng 17 người.

Về tới làng, anh K. dự đám giỗ có khoảng 90 người tham gia, trong đó có bệnh nhân 1795 (được xác định dương tính ngày 31/1). 17h cùng ngày, anh K. được bệnh nhân 1795 chở bằng xe máy ra đường Quốc lộ 18 để đón xe về Quảng Ninh. Anh K. lên xe 16 chỗ (Nhà xe Khánh Trang, tuyến Hà Nội – Móng Cái), đến TP Uông Bí chuyển sang xe Samco 35 chỗ màu đỏ (không nhớ biển số), trên xe có khoảng 5-6 người; đến ngã 3 Cửa Ông tiếp tục chuyển sang xe Ford 16 chỗ (không nhớ biển số xe).

Từ ngày 28 – 30/1, anh K. tự cách ly tại nhà có tiếp xúc với 1 người cùng khu tập thể và vợ. Sáng 31/1, anh K. đau họng, sốt được đưa đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 3, tới sáng 1/2 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Ca bệnh 2 là N.T.V (1994), là nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn, được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện 2 trong đêm 27/1 sau khi bệnh nhân 1553 được xác định.

  • Gia Lai

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 sáng 1/2 cho biết tỉnh này có thêm một ca dương tính lần 1 tại huyện Krông Pa và một trường hợp khác có nguy cơ cao đang chờ xét nghiệm.

Bà Lịch cho biết đã xác định 3 ổ dịch tại huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa và mới nhất là huyện Krông Pa. Thông tin chi tiết về ca nhiễm mới chưa được công bố.

Đến sáng 1/2, tỉnh này đã truy vết hơn 1.000 trường hợp là F1, F2, F3, trong đó đã cách ly, xét nghiệm 245 trường hợp F1.

  • Bắc Giang

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết đến 7h ngày 1/2, tỉnh này có thêm một ca dương tính (chưa được Bộ Y tế công bố). Ca nhiễm mới tên là H., sinh năm 2003, ở thôn Kiệu Đồng, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

H. đi học làm tóc tại hiệu tóc Việt Dân ở thị trấn Lê Lợi, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ tháng 9/2020, thường sáng đi tối về nhà (xe máy).

Ngày 27/1, biết tin bên TP Chí Linh có dịch COVID-19, H. xin nghỉ học về nhà tại thôn Kiệu Đông. Đến tối 29/1, H. thấy sốt, đau họng nên nhờ chồng mua thuốc cảm cúm về uống. Ngày 30/1, H. báo cho y tế địa phương và được yêu cầu đến Trạm Y tế xã Cẩm Lý để lấy mẫu xét nghiệm, 21h30 ngày 31/1, có kết quả dương tính.

Sơn Nguyên

Xem thêm:

Thêm một ca dương tính nCoV ở Bình Dương: Nữ sinh viên ĐH Thủ Dầu Một