Từ một người thuộc diện F2 trong chuỗi lây nhiễm tại quận Gò Vấp (TP.HCM) là cô giáo trường mầm non bị nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) (ngày 29/5), hai vợ chồng có con theo học tại trường, tạm coi thuộc diện F2 của cô giáo (tức F4 của F0) đã bị lây nhiễm. Mới đây, hai người nhà của vợ chồng trên cũng đã mắc COVID-19 (trong đó có 1 F5) (ngày 3/6).

COVID 19 long an 2
Nhân viên y tế đang phun thuốc sát trùng tại gia đình có 4 người nhiễm SARS CoV-2 ở ấp 3, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. (Ảnh: baolongan.vn)

Sáng 3/6, Sở Y tế tỉnh Long An thông báo về 2 trường hợp mắc COVID-19 mới nhất trong tỉnh.

Từ hai vợ chồng BN 7176 và 7177, hai người nhà đã có kết quả dương tính nCoV khi xét nghiệm PCR lần 2 tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Hai bệnh nhân mới có mã số bệnh nhân là BN7871, BN7872, hiện được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười.

Trong đó, BN 7871 (sinh năm 1965, ngụ ấp 3, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh) là mẹ ruột của BN 7177, đã tiếp xúc với hai vợ chồng người con từ ngày 28/5 đến ngày 30/5. Còn BN 7872 (sinh năm 2017) là con của hai vợ chồng.

Theo điều tra dịch tễ, hai vợ chồng bệnh nhân 7176 và 7177 sinh sống tại TP.HCM, vào cuối tháng 5 đã đưa con trai về thăm nhà ở ấp 3, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh.

Thời điểm đó, một cô giáo ở trường Mầm non Kid Town (đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM), điểm trường mà con trai của hai vợ chồng đang học, được phát hiện nhiễm nCoV (là BN6909). Sau khi biết tin, hai người đã đi khai báo y tế.

Qua xét nghiệm, 2 vợ chồng được phát hiện dương tính với nCoV, công bố hôm 30/5 và hiện đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười.

Còn người con trai 4 tuổi có kết quả âm tính, tới nay mới có kết quả xét nghiệm dương tính, trở thành BN7872.

Trước đó, cô giáo BN6909 (nữ, 22 tuổi) được xác định là F2 của một bệnh nhân mắc COVID-19 trong chuỗi lây tại quận Gò Vấp (liên quan ‘Hội thánh truyền giáo Phục Hưng’, TP.HCM), kết quả xét nghiệm ngày 29/5 dương tính (Bộ Y tế công bố sáng 30/5), trong khi F1 của bệnh nhân ở TP.HCM cùng thời điểm có có kết quả âm tính với nCoV.

Theo đó, chuỗi lây nhiễm thứ phát có thể hình dung như sau: một người ban đầu bị nhiễm trong chuỗi lây tại quận Gò Vấp (F0), đã lây cho F2 là cô giáo BN6069 (ngày 29/5). Sau đó, cô giáo lây cho phụ huynh là hai vợ chồng BN 7176 và 7177 cũng tạm coi thuộc diện F2 của cô giáo (và là F4 của F0), tới nay, bé trai 4 tuổi và bà cũng đã nhiễm bệnh, trong đó người bà (BN7871) thuộc diện F5 của ca F0 ban đầu (ngày 3/6).

Ngoài ra, một trường hợp F1 (quê Đồng Tháp) có tiếp xúc với hai vợ chồng BN 7176 và 7177 cũng đã có  kết  dương tính với nCoV, hiện được đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

Chủng virus Vũ Hán của chuỗi lây tại quận Gò Vấp đã được xác định là biến chủng Ấn Độ B.1.617.2, khi cả 5 mẫu bệnh phẩm trong chuỗi lây đều mang virus biến chủng này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết vào chiều 28/5.

Sáng 29/5, Bộ trưởng Bộ Y tế – ông Nguyễn Thanh Long công bố phát hiện một chủng mới lai tạo giữa chủng Ấn Độ và chủng Anh, với đặc điểm lây nhanh, phát tán rộng trong không khí, nồng độ virus trong dịch cổ họng tăng rất nhanh và phát tán rất mạnh ra môi trường xung quanh. Điều này khiến số ca mắc tăng rất nhanh và lan rộng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ông Long chỉ đề cập rằng biến chủng này là “một trong những lý do dịch ở Bắc Giang, Bắc Ninh khó kiểm soát”, không đề cập mối liên quan với tình hình dịch đang bùng phát căng thẳng tại TP.HCM.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về chủng virus “lai tạo” giữa Ấn Độ và Anh tại Việt Nam