Đó là bức xúc của nhiều tiểu thương khi nói về vụ cháy xảy ra tại chợ Sóc Sơn, Hà Nội vào sáng nay.

chay cho soc son
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: FB)

Vụ cháy tại chợ Sóc Sơn xảy ra vào khoảng 6h sáng nay, đến khoảng 11h trưa, đám cháy dập tắt hoàn toàn. Khoảng 1.000 m2 chợ bị thiêu rụi, gây thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Sau vụ cháy, nhiều tiểu thương đã tập trung tới UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu cơ quan chức năng giải đáp bức xúc của họ.

Các tiểu thương cho biết đám cháy xuất phát tại một ki-ốt giày dép và đáng lẽ đã dập tắt được. Nhưng do bình chữa cháy không hoạt động, nên đám cháy nhanh chóng lan ra toàn chợ.

Ngoài ra, tiểu thương cũng đề cập tới trách nhiệm của ban quản lý chợ, cũng như lực lượng bảo vệ vì ngay khi đám cháy xảy ra những người này không có mặt.

Về phía lãnh đạo huyện Sóc Sơn, đại diện huyện cho biết có thể khi đám cháy xảy ra người dân hoảng quá nên không sử dụng được bình chữa cháy vì ngày 5/6, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5 đã kiểm tra trang thiết bị trong chợ.

Còn trách nhiệm của Ban quản lý chợ khi xảy ra hỏa hoạn, lãnh đạo huyện khẳng định sẽ kiểm tra, nếu đúng như người dân đề cập thì huyện sẽ kỷ luật tổ chức, cá nhân vi phạm.

Được biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Trần Tâm

Xem thêm: