Sau giờ ăn trưa và đi ngủ, một bé trai 5 tuổi – học sinh lớp Lá – được cô giáo phát hiện trong tình trạng nôn ói, sốt. Bác sĩ kết luận bé tử vong chỉ khoảng 20 phút kể từ khi được phát hiện. 

Chiều tối 30/11, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết sau khi trưng cầu giám định pháp y, các cơ quan nghiệp vụ điều tra kết luận bé trai T.H.A. (SN 2017, nhà ở khu phố Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) tử vong do viêm phổi. Quá trình giải phẫu, giám định tử thi phát hiện phổi của cháu bé phù nề, sưng và tràn dịch. Các khả năng bé bị ngộ độc thức ăn hay bị tác động ngoại lực đã được loại trừ trước đó.

Công an tỉnh Bình Định cho hay sẽ có thông báo kết quả điều tra về địa phương và gia đình nạn nhân.

Bé A. là học sinh lớp Lá B của Trường mầm non Tăng Bạt Hổ, được phát hiện có dấu hiệu bất thường khi đang trong lớp mầm non.

Vào khoảng 10h10 ngày 29/11, cô Nguyễn Thị Loan Thảo (SN 1985) và cô Lê Thị Phương (SN 1990) – giáo viên Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ đẩy xe đưa cơm đến các lớp và sắp xếp lên bàn cho trẻ tự ăn theo quy định.

Đến 10h45, sau khi ăn xong, các trẻ tự đi vào vị trí giường của mình nghỉ trưa.

Khoảng 11h30, cô Phương đi kiểm tra xem trẻ đã ngủ hay chưa, phát hiện bé A. nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng, ói cơm. Cô Phương nhắc A. ngủ đi 2-3 lần nhưng không thấy bé phản ứng nên sờ kiểm tra trán của bé, thấy nóng liền gọi các cô giáo khác đến để sơ cứu. Sau khi sơ cứu một lúc không thấy có dấu hiệu gì, một giáo viên của trường đã chở bé A. đếnTrung tâm Y tế huyện Hoài Ân để cấp cứu, đồng thời gọi điện báo cho gia đình bé.

Đến 11h50, bác sĩ khám và kết luận bé A. đã tử vong.

Theo tin từ báo địa phương, bé A. là con thứ hai của vợ chồng anh T.P (SN 1982) và chị N.T.H.E (SN 1986, ngụ thị trấn Tăng Bạt Hổ).

Gia đình bé A. cho biết từ nhỏ đến giờ bé không có tiền sử bệnh nền, buổi sáng khi đến trường thì sức khỏe bé vẫn bình thường, không có triệu chứng ốm đau gì. Gia đình không nắm rõ diễn biến cụ thể sự việc như thế nào vì trong lớp không có camera giám sát.

Thạch Lam