Từ mâu thuẫn món nợ 900.000 đồng, một người đàn ông tại Bình Định đã lái xe ô tô đuổi theo, cố tình tông xe. Hậu quả, 2 thiếu niên 15 tuổi và 17 tuổi tử vong.

binh dinh khoi to nguoi dan ong co tinh tong chet 2 hoc sinh
Trần Xuân Hải tại cơ quan điều tra. (Ảnh: baobinhdinh.vn)

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải (SN 1993, trú xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để tiếp tục điều tra về tội Giết người.

Ngoài điều tra làm rõ tội giết người đối với bị cáo Hải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Phan Hoài B. (SN 2007, trú thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) nợ chị Tr. vợ của Trần Xuân Hải 900.000 đồng. Sau nhiều lần đòi tiền mà B. không trả, chị Tr. đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook.

Bực tức, chiều 3/8, B. rủ thêm 2 người bạn là Nguyễn Quốc V. (SN 2005, trú xã Ân Đức) và Ngô Quang L. (SN 2006, trú xã Ân Thạnh) đến nhà của chị Tr. nói chuyện. Phát hiện nhóm của B. đứng trước nhà, chị Tr. gọi điện cho chồng về giải quyết.

L. đứng ngoài cổng, B. và V. đi vào nhà cãi nhau với chị Tr. rồi cả 3 định đi xe máy về.

Cùng thời điểm này, ông Hải lái xe ô tô (BKS 77A-136.14) về cách nhà khoảng 80 m thì gặp nhóm của B. Hai bên xảy ra giằng co. Khi nhóm B. lái xe máy bỏ chạy, ông Hải lái xe đuổi theo một đoạn và tông vào đuôi xe máy của 3 người trên.

Hậu quả, B. tử vong tại chỗ, V. tử vong khi được đưa đi cấp cứu còn L. bị thương.

Sáng 4/8, Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự Trần Xuân Hải để củng cố hồ sơ điều tra tội Giết người.

Sơn Nguyên