Năm trận lũ chồng lũ liên tiếp chỉ từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12/2016 khiến người dân Bình Định chịu tổn thất nặng nề.

Hàng ngàn người nguy khốn trong mưa lũ

Từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12/2016, Bình Định phải gánh chịu liên tiếp 5 đợt lũ lớn, đã có 31 người chết, hàng chục người bị thương. Riêng trong đợt mưa lũ từ ngày 11-18/12, Bình Định có 18 người chết và mất tích, trong đó có 16 người chết, 2 người mất tích.

Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập nước, dòng nước lũ đã cuốn trôi hết tài sản khiến người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, gần 5.900 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Hàng ngàn hec ta lúa, hoa màu, hơn 56.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, nước sạch, trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng nghiêm trọng.

Tại huyện Tuy Phước, trong đợt lũ vừa qua, có 176 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 130 m đê sông bị sạt lở, 130 m đê sông bị vỡ đứt.

binh-dinh-lu-chong-lu
Người dân vùng rốn lũ Tuy Phước sống chung với lũ đã hơn một tháng rưỡi qua. (Ảnh: N.Phúc/ baobinhdinh.com.vn)

Tại huyện An Lão, trong các đợt mưa lũ từ ngày 1/11 đến 17/12, huyện đã có 2 người chết, 180 ngôi nhà bị ngập, hàng chục ngôi nhà bị sập, hư hỏng. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở.

Huyện Phù Mỹ ghi nhận có 3 người chết, 1 người bị thương, 16 ngôi nhà sập hoàn toàn, 49 nhà bị hư hỏng mái, gần 10.000 ngôi nhà bị ngập nước; hơn 4.500 ha lúa vụ Đông Xuân và gần 1.400 ha hoa màu bị hư hại; 29.184 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.000 tấn muối bị ướt,…

8 học sinh chết trong mưa lũ, hơn 50.000 học sinh bị mất sách vở

Mưa lũ cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở vật chất của các trường học và học sinh các cấp của tỉnh Bình Định. Theo ông Đào Đức Tuấn – Giám đốc sở GD&ĐT Bình Định, đến chiều ngày 18/12, tỉnh đã có 8 học sinh chết trong các đợt lũ lụt, trong đó có 7 học sinh bị đuối nước và 1 học sinh chết do nhà sập.

Đến sáng ngày 19/12, mưa đã giảm, lũ đã rút nhưng khoảng 2.000 học sinh của gần 50 trường học các cấp của Bình Định vẫn chưa thể đến trường vì lũ lụt. Một số trường học tại các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân,… còn bị ngập sâu, nhiều trường ngổn ngang bùn đất, tường rào đổ sập,…

binh-dinh-lu-chong-lu-2
Học sinh Trường THPT số 3 Tuy Phước dọn dẹp bùn đất và vệ sinh bàn ghế (lúc 11 giờ ngày 19/12). (Ảnh: baobinhdinh.com.vn)

Mưa lớn, nước lũ cũng dâng ngập hàng chục ngàn nóc nhà, cuốn trôi sách vở của nhà trường, học sinh. Ông Nguyễn Xuân Trang – Phó Chánh văn phòng phụ trách Sở GD&ĐT Bình Định cho biết theo thống kê sơ bộ đã có hơn 52.000 học sinh bị mất hết sách vở, hàng ngàn hồ sơ sổ sách, hàng trăm bộ vi tính của các trường bị lũ cuốn trôi hoặc bị hư hỏng nặng.

Theo kế hoạch chung của Sở GD&ĐT Bình Định, trong tuần tới, học sinh khối lớp 12 sẽ thi học kỳ 1, tuy nhiên, nhiều trường THPT trong vùng lũ vẫn chưa kịp cho học sinh làm bài kiểm tra một tiết một số môn. Việc thực hiện theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng của kỳ thi khiến ngành giáo dục Bình Định lo lắng.

Hỗ trợ khẩn cấp

Sáng ngày 19/12, ông Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Bộ GD&ĐT hỗ trợ gần 68.000 bộ sách giáo khoa và 926.000 cuốn vở cho học sinh các cấp của tỉnh; Đề nghị Bộ NN&PTNT hỗ trợ giống lúa, vắc xin, thuốc phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; Đề nghị Bộ Y tế giúp địa phương phòng chống dịch bệnh; Đề nghị Bộ TN&MT hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn địa phương xử lý môi trường sau lũ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, lũ trên sông Kôn (Bình Định) đang xuống. Mức nước lúc 19h ngày 19/12 tại Thạnh Hòa là 7,52 m – dưới báo động 3 0,48 m. Đến tối nay (20/12), mực nước tại Thạnh Hòa được dự báo sẽ xuống 7,1 m – trên báo động 2 0,1 m; tình trạng ngập lụt tại Bình Định sẽ giảm dần; Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Thủy Minh

Xem thêm: