Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cho biết hai tàu cá BĐ 96388TS (có 12 ngư dân), BĐ 97469TS (có 14 ngư dân) bị phá nước khi chạy bão số 9. Hiện 26 ngư dân gặp nạn vẫn chưa tìm thấy.

Bình Định, 26 ngư dân gặp nạn
Bình Định: Tránh bão số 9, hai tàu cá bị chìm, 26 ngư dân mất liên lạc. (Ảnh minh họa qua binhdinh.gov.vn)

Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ giới chức tỉnh Bình Định cho biết có hai tàu cá của ngư dân bị phá nước, chìm trên đường chạy tránh bão số 9.

Tàu cá thứ nhất mang số hiệu BĐ 96388TS của ông Lê Vạn (ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn) ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Minh (ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng hành nghề lưới vây. Tàu công suất 730CV, chiều dài 19,5m, xuất bến ngày 5/10 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Tam Quan.

Khoảng 13h ngày 27/10, tàu cá BĐ 96388TS đang trên đường chạy vào Cam Ranh để tránh trú bão thì bị phá nước và chìm tại tọa độ 12043’N – 111027’E (ở vị trí cách bờ biển Cam Ranh khoảng 130 hải lý về phía biển Đông).

Đến 13h30 cùng ngày, một tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Toàn (ở phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) đã tiếp cận tàu cá BĐ 96388TS gặp nạn và tìm kiếm 12 thuyền viên trên tàu bị nạn nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Tờ Nông nghiệp cho biết tính đến 18h15, Đồn Biên phòng Cam Ranh vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi nào từ các phương tiện đang tìm kiếm 12 ngư dân mất tích.

Theo tờ Dân Việt, ngoài tàu cá BĐ 96388TS, tàu cá mang số hiệu BĐ 97469TS cũng được xác nhận bị chìm khi chạy bão, trên tàu có 14 người hiện vẫn mất tích, chưa thể liên lạc được.

Thống kê, tính đến tối 27/10, có 4.401 gia đình với 15.246 người dân tại tỉnh này được sơ tán đến nơi an toàn; có 135 tàu của ngư dân đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão.

Bão số 9 giật cấp 16, còn cách Phú Yên 315km

Theo bản tin nhanh phát đi từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam, hồi 19h ngày 27/10, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 13,7 độ vĩ Bắc; 112,2 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 480km, cách Quảng Nam 425km, cách Quảng Ngãi 385km, cách Phú Yên 315km.

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/h), giật cấp 16.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Minh Long