Tài xế điều khiển xe BKS 49X – 6666 làm 3 người chết là ông Nguyễn Đức Huyện, một doanh nhân tại Quy Nhơn.

xe tu quy tong chet nguoi
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Công Trứ (TP. Quy Nhơn, Bình Định) vào lúc 14h chiều nay (11/4).

Vào thời điểm trên, một xe ô tô 7 chỗ hiệu Lexus mang biển số tứ quý 49X – 6666, bất ngờ lao vào đội mai táng đang chuẩn bị cho lễ đưa tang trên đường Nguyễn Công Trứ.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người chết tại chỗ, 1 người chết ở bệnh viện và 7 người bị thương nặng.

Một nhân chứng cho biết “Lúc đó, tôi đang lễ bái thì nghe tiếng động rầm rầm phía sau, may kịp nhảy qua vỉa hè thoát chết, chỉ bị xây xát nhẹ. Chiếc xe gây tai nạn trước đó đậu phía đường Lê Hồng Phong cũng chờ đi đưa đám tang này, không hiểu sao tài xế vừa lên xe, chiếc xe đã lao vào đoàn chúng tôi khiến nhiều người trở tay không kịp”.

Thông tin ban đầu, tài xế là ông Nguyễn Đức Huyện (ngụ địa phương) – nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định. Ông Huyện đang làm chủ một khách sạn lớn ở TP. Quy Nhơn. Sau khi gây nạn, ông Huyện đã đến Công an TP. Quy Nhơn trình diện.

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

3 nạn nhân tử vong gồm: ông Lương Phú (40 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn), Nguyễn Văn Xuân (51 tuổi, phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn), Châu Văn Mạnh (phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn).

7 người bị thương gồm: Đỗ Minh Tuấn (42 tuổi), Đỗ Văn Tỵ (52 tuổi), Võ Hữu Thế (31 tuổi), Huỳnh Hữu Nhẫn (57 tuổi), Nguyễn Văn Dự (50 tuổi), Tô Xuân Hiền (50 tuổi) và ông Lê Năng (40 tuổi, đều ngụ ở TP. Quy Nhơn).

Kim Long

Xem thêm: