Ngày 23/8, Bí thư thị ủy thị xã Tân Uyên – ông Nguyễn Văn Dành và Phó bí thư, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên – ông Đoàn Hồng Tươi bị Tỉnh ủy tỉnh kỷ luật ‘khiển trách’, ‘kiểm điểm’ trong chỉ đạo phòng chống dịch. Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh đã bổ nhiệm giám đốc mới cho Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, điều chuyển giám đốc cũ về Sở.

nguyen van danh bi thu thi xa tan uyen binh duong
Ông Nguyễn Văn Dành – Tỉnh uỷ viên, Bí thư thị ủy thị xã Tân Uyên (giữa) trong cuộc họp sáng 22/8. (Ảnh: tanuyen.binhduong.gov.vn)

Sáng 23/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương họp để “xem xét kiểm điểm trách nhiệm và xử lý cán bộ để xảy ra hạn chế trong phòng, chống dịch COVID-19 ở thị xã Tân Uyên”, báo địa phương đưa tin.

Ông Nguyễn Văn Dành, Bí thư thị ủy thị xã Tân Uyên và Ban thường vụ thị ủy phải “kiểm điểm trách nhiệm”.

Còn ông Đoàn Hồng Tươi, Phó bí thư thị ủy, chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên – bị kỷ luật bằng hình thức “khiển trách”. Lý do là ông Tươi đã “thiếu sâu sát, tổ chức thực hiện kém hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, từ đó để xảy ra một số điểm nóng trên địa bàn”, theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh.

Cũng trong cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tỉnh thay thế giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.

Lệnh điều động này đã được Giám đốc Sở Y tế ký ngay trong ngày 23/8, ông Huỳnh Minh Chín, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, thay ông Nguyễn Văn Đặng đang bị đình chỉ công tác. Theo báo Bình Dương, ông Đặng đã được điều động về Sở Y tế tỉnh.

Thông tin về những hạn chế trong phòng chống dịch COVID-19 ở thị xã Tân Uyên không được các bản tin cập nhật từ cuộc họp.

Một ngày liền trước, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Thị ủy sáng 22/8 do ông Nguyễn Văn Dành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư thị ủy thị xã Tân Uyên chủ trì, giới chức thị xã công bố từ ngày 19-21/8 đã lấy mẫu xét nghiệm cho trên 191.000 người; duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho trên 12.000 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, 64.427 người ở trọ, với tổng số tiền gần 37,5 tỷ đồng.

Các vấn đề liên quan đến cơ sở cách ly tập trung, cấp cứu, điều chuyển người có triệu chứng không được đề cập, theo bản tin về cuộc họp đăng trên Cổng thông tin thị xã Tân Uyên, dù có nơi đã bị người dân phản ánh trên mạng xã hội, đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.

khu cach ly KCN Nam tan uyen binh duong 1
Khu cách ly tạm thời tại KCN Nam Tân Uyên (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị người dân phản ánh quá đông người, không đảm bảo yêu cầu giãn cách, vệ sinh, ngày 19/8/2021. (Ảnh cắt từ clip/Người dân cung cấp/Facebook)

Theo báo Pháp luật TP.HCM ngày 23/8, thị xã Tân Uyên đang triển khai xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng để “bắt” F0, từng bước thiết lập “vùng xanh”. Hàng ngàn người test nhanh dương tính COVID-19 được đưa về các khu cách ly tạm thời (trưng dụng khu xưởng của công ty) để chờ kết quả xét nghiệm PCR và phân loại để đưa đi cách ly, điều trị tập trung. Tuy nhiên, việc thiếu nhân lực, đặc biệt là nhân viên y tế, thiếu cơ sở vật chất gây nên nhiều bất cập.

Cùng dòng sự việc, ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương – ông Võ Văn Minh ký văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương nhanh chóng chấn chỉnh các cơ sở cách ly, thu dung người có kết quả test nhanh dương tính, nhanh chóng đưa người có test nhanh dương tính vào khu cách ly tạm thời, , lấy mẫu để xét nghiệm PCR, rút ngắn thời gian chờ kết quả khẳng định.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Ngày 23/8 thêm 10.280 ca COVID-19, công bố 389 ca tử vong; Việt Nam nhận 501.600 liều vắc-xin Astra Zeneca