Ngày 11/2, 9 cá thể gấu ngựa bị quý, hiếm bị nuôi nhốt nhiều năm tại 3 cơ sở tại tỉnh Bình Dương đã được chủ nuôi tự nguyện chuyển giao, hiện được chuyển tới Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình để chăm sóc, bảo tồn.

ca the gau con bi tich thu tai lai chau anh vien sinh thai tai nguyen sinh vat
Cá thể gấu chó nặng 5kg bị nuôi nhốt trái phép tại tỉnh Lai Châu, được phát hiện và bàn giao về Vườn Quốc gia Hoàng Liên vào tháng 11/2021. (Ảnh: thiennhien.org)

Thông tin trên do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cung cấp cho báo chí nhà nước. ENV cho biết kết quả trên đạt được nhờ sự hợp tác giữa Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), cơ quan chức năng, chủ cơ sở nuôi nhốt gấu và các tổ chức phi chính phủ khác, trong đó có Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới (World Animal Protection) và Tổ chức Four Paws.

Trong 9 cá thể gấu được cứu hộ lần này, có 3 cá thể gấu được chuyển giao từ một vườn thú tư nhân; 4 cá thể gấu được chuyển giao từ một cơ sở chung nhiều chủ nuôi và 2 cá thể còn lại đến từ một cơ sở tư nhân khác. Các chủ nuôi nhốt gấu mong muốn được chuyển giao từ tháng 4 đến tháng 11/2021 nhưng việc này bị trì hoãn do tác động của đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), theo Việt Nam Plus.

Bà Vũ Thị Quyên, Giám đốc ENV cho biết sự kiện chuyển giao gấu tại Bình Dương lần này là một ví dụ cho thấy sự hợp tác và quyết tâm của các cơ quan chức năng, các tổ chức phi chính phủ và các chủ nuôi gấu để cho gấu cơ hội sống tốt hơn tại các trung tâm cứu hộ. Bà Quyên hy vọng sự kiện này sẽ là động lực để Hà Nội – điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu – cũng có thể đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi gấu để lấy mật.

Hà Nội hiện là nơi có số lượng gấu bị nuôi nhốt chiếm hơn một nửa số gấu nuôi nhốt trên cả nước, lên đến 308 cá thể. Trong đó, huyện Phúc Thọ là nơi tập trung đến 92,4% số gấu bị nuôi nhốt tại Hà Nội.

Trong một diễn biến tích cực gần đây, tháng 1/2022, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 105/UBND-KT về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố, trong đó đề cập đến việc giám sát chặt chẽ hơn các cơ sở nuôi nhốt gấu.

chuong trai nuoi nhot ca the gau cuoi cung tai son la anh four paws
Chuồng nuôi nhốt con gấu chó cuối cùng được cứu tại Sơn La, tháng 12/2021. (Ảnh: thiennhien.org)

Đầu tháng 12/2021, ENV loan tin Tổ chức Four Paws và Chi cục Kiểm lâm Sơn La đã bàn giao và tiếp nhận 1 cá thể gấu ngựa từ một hộ gia đình tại huyện Phù Yên. Đây là cá thể gấu cuối cùng bị nuôi nhốt tại Sơn La, đánh dấu việc chính thức xóa bỏ hoạt động nuôi nhốt gấu tại tỉnh này.

Cá thể gấu được cứu đã bị nuôi nhốt 21 năm trong chuồng sắt, từ năm 2000 tại nhà một hộ dân. Sau khi được cứu, con gấu được chuyển về chăm sóc tại Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình.

Trước đó, ngày 24/11/2021, TAND huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) tuyên phạt 2 bị cáo Thào A Tủa (SN 1979) và Lò Thị Mỷ (SN 1965, cùng trú tại thôn Pa Mu, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) mỗi người 1 năm tù về hành vi nuôi nhốt trái phép 1 cá thể gấu chó.

Cá thể gấu bị nuôi trái phép là gấu con, nặng 5kg, được tình cờ phát hiện khi Công an tỉnh Lai Châu phá tụ điểm buôn bán trái phép chất ma túy. Cá thể gấu đã được chuyển tới Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên – Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Gấu chó là loài động vật hoang dã thuộc lớp thú nằm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP – cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định pháp luật của Việt Nam.

Hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” định khung tội theo quy định tại Khoản 1 Điều 244 Bộ luật hình sự, mức hình phạt từ 1-5 năm tù.

Minh Sơn

Xem thêm: