Giới chức tỉnh Bình Dương đang rà soát, thu hồi nhiều tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn do COVID-19 sau khi chi nhầm gần 23.000 trường hợp. Đáng chú ý, chỉ riêng tại khu phố Tân Hòa (phường Đông Hòa, TP. Dĩ An) đã có hàng trăm người ở trọ đến nay vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ.

COVID 19 BINH DUONG
Giới chức tỉnh Bình Dương đang rà soát, thu hồi nhiều tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn do COVID-19 sau khi chi nhầm gần 23.000 trường hợp. (Ảnh: binhduong.gov.vn)

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bình Dương có “hứa hỗ trợ cho những người không về quê mà ở lại Bình Dương”. Theo đó, tỉnh hỗ trợ 300.000 đồng/người tiền thuê trọ theo Nghị Quyết 04 của HĐND tỉnh và 500.000 đồng/người tiền ăn theo Quyết định số 12 của UBND tỉnh. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người là lao động tự do.

Đến nay, giới chức tỉnh Bình Dương đã phát hiện ra nhiều trường hợp bị chi nhầm nên phải thu hồi tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, thông tin liên quan đến vụ việc là bất nhất.

Báo Thanh Niên hôm 23/10 dẫn thông tin từ bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương xác nhận các địa phương trong tỉnh đã chi nhầm và trùng danh sách trên 22.900 người, đã thu hồi hàng tỷ đồng.

Địa phương có số lượng người được chi nhầm (nhận 2 lần tiền hỗ trợ) và trùng danh sách nhiều nhất là ở thị xã Tân Uyên, lên đến 22.000 người, còn hơn 900 người rải rác ở các huyện, thị khác thuộc tỉnh.

Còn báo Lao Động cũng dẫn thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, nhưng số liệu lại cho thấy “chi nhầm 22.424 trường hợp theo Nghị quyết số 04 và 22.900 trường hợp theo Quyết định số 12. Tất cả số tiền thu hồi khoảng 18 tỷ đồng”.

“Thị xã Tân Uyên là địa phương để xảy ra nhiều sai sót nhất. Chi không đúng 21.819 trường hợp hỗ trợ theo Nghị quyết 04 và 22.292 trường hợp hỗ trợ theo Quyết định 12. Còn lại khoảng 1.000 trường hợp chi nhầm đối tượng rải rác ở các địa phương khác”.

Đáng chú ý, trong khi ở thị xã Tân Uyên đã chi nhầm với số lượng lớn người được nhận thì tại TP. Dĩ An, hàng trăm người ở trọ tại khu phố Tân Hòa (phường Đông Hòa) đến nay vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ 800.000 đồng và một số khoản tiền hỗ trợ khác, theo báo Thanh Niên.

Riêng tổ 11 (khu phố Tân Hòa), người dân ở trọ tại tổ này cho rằng hàng chục gia đình ở trong dãy trọ chưa được nhận tiền 800.000 đồng, nhưng ở gần đó có gia đình cả 2 vợ chồng có nhà lầu, xe hơi lại được nhận hỗ trợ.

Được biết, tính đến nay, Bình Dương đã hỗ trợ cho hơn 1,3 triệu người với gần 400 tỷ đồng tiền nhà trọ và 648 tỷ đồng tiền hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Minh Long

Xem thêm:

Tham ô tiền hỗ trợ COVID-19, Phó trưởng khu phố ở TP.HCM bị khởi tố