Ngành y tế tỉnh Bình Dương nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 đã xâm nhập vào nhiều công ty, lây lan ra các khu nhà trọ công nhân; dự báo có thể tiếp tục xuất hiện các ca bệnh trong thời gian tới.

HCDC BINH DUONG
Dịch COVID-19 tại Bình Dương xâm nhập nhiều công ty, nhà trọ công nhân. (Ảnh minh họa: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương)

Theo thông tin từ Sở Y tế Bình Dương, trong ngày 19/6, tỉnh này đã ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán. Trong đó:

17 ca liên quan đến ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (gồm 7 ca tại công ty TNHH Việt Nam House Wares ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An; 7 ca làm việc tại công ty gốm và 3 ca làm việc tại một chi nhánh Xử lý chất thải).

1 ca tại công ty có địa chỉ tại phường Bình Hoà, thành phố Thuận An (đã được cách ly tập trung trước đó).

1 người đã hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Khánh Hòa về theo dõi tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tái dương tính sau khi cách ly tại nhà 7 ngày.

Đáng chú ý, ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên có tốc độ lây lan rất nhanh, đến nay đã có tổng cộng 55 trường hợp mắc; trong đó có nhiều công nhân, người lao động.

Theo ngành y tế Bình Dương, hiện dịch đã xâm nhập vào cộng đồng tại nhiều công ty, lây lan ra các khu nhà trọ công nhân. Do đó, tình hình khó kiểm soát và có thể tiếp tục xuất hiện các ca bệnh trong thời gian tới.

CDC Bình Dương đã nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên mức độ cao nhất tại các khu công nghiệp, bệnh viện…

Tại thị xã Tân Uyên, từ ngày 19/6, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với toàn bộ phường Tân Phước Khánh, một phần phường Tân Vĩnh Hiệp, phường Thái Hòa. Cơ quan y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho 9.149 người.

Tại TP. Thuận An, giới hữu trách cho biết các ca F0, F1 rải rác khắp thành phố nên cơ quan y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm (mẫu gộp) trên diện rộng và đặc biệt với 2 chuỗi lây nhiễm ở công ty TNHH PuKu và công ty TNHH VN House Wares…

Tích lũy đến nay, tại Bình Dương đã có 120 ca mắc COVID-19, gồm: 32 công dân Việt Nam về từ nước ngoài, 6 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, 74 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 1 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia, 1 ca tái dương tính sau khi hoàn thành cách ly tại tỉnh Khánh Hòa về Bình Dương.

Ngành y tế cũng đề nghị lập bệnh viện dã chiến để điều trị tập trung những trường hợp dương tính với virus Vũ Hán.

Hoàng Minh

Xem thêm:

Tối 19/6: Thêm 90 ca COVID-19 trong nước, TP.HCM có 31 ca