Ít nhất 2 bé gái tử vong, những chiếc xe máy bị dập nát, tiếng kêu khóc của người thân, xe ô tô khách hư hỏng nặng,… là toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vào chiều qua (13/2).

2 be gai tu vong
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 17h ngày 13/2 trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua khu phố 2, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) khiến 2 em nhỏ tử vong và nhiều người khác bị thương.

Được biết, chiếc xe khách 24 chỗ gây tai nạn mang BKS 51B – 17641 đang lưu thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn hướng từ TX. Dĩ An về TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương). Khi đến đoạn giao nhau với đường Cây Da, xe khách va chạm liên tiếp với hai ô tô 5 chỗ đang dừng đèn đỏ phía trước, sau đó tiếp tục lao sang làn đường xe hai bánh, tông và cuốn 4 xe máy đang chờ đèn tín hiệu tại đây và chỉ dừng lại khi tông vào cột đèn bên đường.

Vụ va chạm khiến bé Nguyễn Thị Kim L. (9 tuổi) và em gái là Nguyễn Thị Thanh Ng. (20 tháng tuổi) tử vong, mẹ của hai bé là chị Lê Thị Kim Ch. (đang mang thai) bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn cũng khiến nhiều người khác bị thương.

Tại hiện trường, hai chiếc xe ô tô 5 chỗ bị hư hỏng, 4 xe máy bị biến dạng. Cách hiện trường khoảng 20 mét là chiếc xe khách 24 chỗ bị nghiêng xuống mương nước thuỷ lợi gần đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Theo một người dân địa phương, tại thời điểm xảy ra tai nạn có rất nhiều học sinh tiểu học được bố mẹ đón về bằng xe máy và đứng chờ đèn đỏ tại giao lộ trên, khi xe khách lao tới, nhiều người gào khóc ôm con bỏ chạy.

Theo xác minh ban đầu của lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương, vào thời điểm trên, chiếc xe khách 24 chỗ ngồi chạy với tốc độ nhanh, khi đến ngã tư thì tông vào hai xe ô tô đang chuẩn bị dừng đèn đỏ và các xe máy ở phía trước.

Trần Tâm

Xem thêm: