Nghi phạm gây ra vụ trộm cắp hơn 1 tỷ đồng ở Trường Mầm non tư thục Sơn Ca (tỉnh Bình Phước) đã bị bắt giữ sau hơn 1 tháng từ khi vụ việc xảy ra.

binh phuoc bat giu nghi pham trom hon 1 ty dong o truong mam non ngay mung 6 tet
Trần Hoàng Ngọc (áo kẻ caro) thực nghiệm lại quá trình gây án tại hiện trường. (Ảnh: baobinhphuoc.com.vn)

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại Trường Mầm non tư thục Sơn Ca (Khu phố 1, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) vào rạng sáng ngày 27/1 (mùng 6 Tết nguyên Đán).

Nghi phạm bị bắt giữ là Trần Hoàng Ngọc, còn có tên gọi khác là Tùng (SN 1981, trú xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận), thường sống lang thang, không nơi cư trú, việc làm ổn định.

Qua điều tra ban đầu, nghi phạm Ngọc và nghi phạm Lê Cẩm Hoàng (SN 1990, trú xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã quen biết nhau từ trước. Ngày 26/1, cả 2 hẹn nhau cùng đi trộm cắp. Ngọc từ TP.HCM đi lên, Hoàng đi từ Đắk Nông xuống và gặp nhau ở TP. Đồng Xoài.

Ngày 27/1, Hoàng chở Ngọc bằng xe máy đến cổng Trường Mầm non tư thục Sơn Ca. Đến đây, Hoàng đứng chờ ở ngoài, còn Ngọc đột nhập vào phía trong, đập vỡ kính cửa, mở chốt vào phòng lục lọi tìm tài sản.

Sau khi trộm được tiền, Ngọc ra ngoài rồi cùng Hoàng rời đi. Sau khi chia nhau tiền trộm được, Ngọc đón xe đi về TP.HCM, còn Hoàng chạy xe máy về lại Đắk Nông.

Phát hiện sự việc, đại diện Trường Mầm non tư thục Sơn Ca đến công an trình báo bị mất trộm số tiền 1,05 tỷ đồng.

Ngày 23/2, Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và vào cuộc điều tra. Qua đó, công an xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm là Trần Hoàng Ngọc và Lê Cẩm Hoàng và tiến hành vây bắt 2 nghi phạm.

Khi vụ việc đang được điều tra, Lê Cẩm Hoàng đã bị Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông bắt giam vì gây ra một vụ trộm cắp tài sản khác tại huyện Đắk Mil. Lúc này, không rõ Trần Hoàng Ngọc ở đâu.

Lực lượng chức năng tiếp tục truy xét, xác định được Ngọc đang trốn ở tỉnh Cà Mau nên đã kêu gọi, vận động ra đầu thú.

Ngày 9/3, Trần Hoàng Ngọc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi cùng đồng phạm là Lê Cẩm Hoàng thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại Trường Mầm non tư thục Sơn Ca. Sau đó, Ngọc diễn lại toàn bộ quá trình vụ trộm cắp của mình tại hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra vụ án.

Thạch Lam