Trong lúc đưa các bé đi tắm thì bé A. đi vào nhà vệ sinh, 15 phút sau, người trông trẻ kiểm tra thì thấy bé A. đã bị ngã cắm đầu vào xô nước rồi ngạt nước.

binh phuoc be 2 tuoi tu vong trong nha ve sinh tai nhom giu tre tu nhan
Nhóm trẻ tư nhân Baby Shark, nơi xảy ra vụ việc, (Ảnh: vov.vn)

Ngày 7/6, Công an huyện Bù Đăng cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ vụ bé L.K.B.A. (SN 2021, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) tử vong tại nhóm trẻ tư nhân Baby Shark, ở khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.

Nhóm trẻ Baby Shark được UBND thị trấn Đức Phong cấp phép hoạt động từ tháng 5/2020.

Trước đó, sáng ngày 6/6, bé A. được gia đình đưa đến gửi tại nhóm trẻ mẫu giáo tư nhân Baby Shark.

Khoảng 16h cùng ngày, nhận được tin bé A. đã tử vong, gia đình ngay lập tức vào Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng để xác nhận thông tin sự việc.

Theo trình báo, khoảng 15h cùng ngày, người trông trẻ đưa các bé đi tắm, thay quần áo sạch trước khi phụ huynh đến rước thì bé A. đã tự đi vào khu vực nhà vệ sinh.

Sau 15 phút, người trông trẻ đi đến khu vực nhà vệ sinh để kiểm tra thì phát hiện bé A. đã bị ngạt nước.

Các giáo viên tại đây đã tập trung sơ cứu và đưa bé đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng nhưng bác sĩ kết luận nạn nhân đã tử vong trước đó.

Sau đó, Công an huyện Bù Đăng đến khám nghiệm hiện trường, thấy tại khu vực nhà vệ sinh có 1 xô nhựa chứa nước, trong xô có khoảng 1/3 lượng nước.

Theo kết luận nguyên nhân ban đầu của cơ quan chức năng, bé A. bị ngã cắm đầu vào xô nước và bị ngạt nước.

Sau khi khám nghiệm tử thi, nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Ngọc Mai