Trong 8 nạn nhân bị thương vong ở quán ăn bên đường, cháu Bùi Thị L. (11 tuổi) và anh La Văn Đ. (39 tuổi) bị xe tải đổ, tường sập đè tử vong tại chỗ.

tai nan o to binh phuoc 2
Rất đông người dân tập trung để cứu các nạn nhân trong quán ăn sau khi bị xe tải đổ lật. (Ảnh: dẫn qua Bình Dương 24h/Facebook)

Theo tin người dân địa phương, khoảng 6h30 sáng ngày 23/3, trên đường ĐT757 (đoạn qua thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), xe tải mang biển số 70H-000.52 lên dốc, bất ngờ bị tuột dốc, đổ lật vào quán ăn bên trái đường.

Lúc này, trong quán, một số người đang ngồi ăn sáng. Chiếc xe đổ lật bất ngờ khiến nhiều người không chạy kịp. Cháu Bùi T. L. (SN 2011) và anh La Văn Đ. (SN 1983, cùng ngụ huyện Phú Riềng) bị xe và tường sập đè tử vong tại chỗ. 6 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

tai nan o to binh phuoc
Hàng tấn điều đổ, tường gạch, khung sắt ngổn ngang tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: dẫn qua Bình Dương 24h/Facebook)

Ngoài ra, một cột điện gãy nát làm mất điện cục bộ tại xã Bù Nho; một phần quán ăn và nhiều vật dụng khác bị xe tải đè đổ sập, hủy hoại.

Tài xế lái xe tải là anh Lê Minh Trung (SN 1993, ngụ tỉnh Tây Ninh), trên xe chở hàng chục tấn điều, lưu thông hướng từ huyện Phú Riềng đi tỉnh Đắk Nông.

tai nan o to binh phuoc 1
Một người lớn, một trẻ em bị tường, xe đè tử vong, trong khi 6 người khác bị thương nặng. (Ảnh: dẫn qua Bình Dương 24h/Facebook)

Ba xe chuyên dụng được điều động đến để cẩu xe tải ra, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đưa thi thể ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng địa phương điều tra.

Minh Sơn