Nhóm học sinh rủ nhau đi hái sen rồi tắm ở kênh dẫn hồ Sông Quao (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), không may, 4 em bị nước cuốn trôi rồi đuối nước, tử vong.

snapedit 1684623840046
Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: Chụp màn hình/video/laodong.vn)

Theo lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, nhóm học sinh đều trú ở xã Hàm Phú (huyện Hàm Thuận Bắc) rủ nhau ra tắm trên dòng kênh Sông Quao vào chiều ngày 20/5.

Bốn nữ sinh bị đuối nước tử vong gồm: Trần Thị Thúy K. (SN 2012), Đặng Thị Song T. (SN 2015), Tạ Thị Lê S. (SN 2012) và Trần Thị B.Y (SN 2012, cùng trú xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc). Các em đều là học sinh Trường tiểu học Hàm Phú (huyện Hàm Thuận Bắc).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày. Khi đó, nhóm 5 em đi hái sen rồi ra tắm ở kênh dẫn nước hồ Sông Quao, đoạn giáp ranh hai xã Hàm Phú và Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc.

Khi 4 bé gái xuống tắm thì bị nước chảy xiết cuốn trôi. Bé trai ở trên bờ tri hô và tìm người cứu giúp.

Nhận tin báo các em bị nạn, công an xã và người dân chia nhau ra đi tìm thì phát hiện các nạn nhân trôi xuôi dòng hàng trăm mét, do nước chảy mạnh.

Kênh Sông Quao là kênh bắt đầu từ hồ thủy lợi Sông Quao, tưới cho đồng ruộng các xã thuộc hạ du huyện Hàm Thuận Bắc.

Chiều tối cùng ngày, các cơ quan chức năng của huyện Hàm Thuận Bắc đã đưa thi thể các nữ sinh bị đuối nước về gia đình để lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Bảo Khánh