Do mâu thuẫn, một tài xế xe múc đã điều gàu xe đập nát một xe tải và một xe bán tải ở công trường xây dựng dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Tài xế trong xe bán tải kịp mở cửa xe thoát ra ngoài trong khi chiếc xe bị đập nát.

xe muc dap nat xe ban tai
Tài xế xe múc điều khiển gàu xe đập nát đầu xe bán tải. Người ngồi trong xe kịp mở cửa chạy thoát ra ngoài. (Ảnh chụp màn hình/clip)

Sáng 3/3, truyền thông nhà nước đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho hay đã bắt giữ khẩn cấp Đinh Văn Hoàng (SN 1997, quê ở tỉnh Kon Tum) sau sự việc tài xế này điều khiển xe máy múc đập phá 2 ô tô trên công trường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h hơn ngày 1/3, tại lán trại xây dựng cầu tại thôn 2, xã Thuận Minh, thuộc công trường dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), do mâu thuẫn, tài xế Hoàng điều khiển gàu múc đập thẳng xuống xe tải 29H-477.53 đang đậu trước lán trại khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng. Rất may trên xe tải không có người.

Khoảng 10 phút sau, tài xế Hoàng tiếp tục điều khiển gầu múc đập xuống xe bán tải BS 60C-122.26. Chiếc xe hỏng nát phần đầu. Tài xế đang ngồi trong xe bán tải đã kịp mở cửa xe thoát ra ngoài.

Người phụ trách công trường đã thuyết phục và yêu cầu tài xế Hoàng dừng lại, rời khỏi cabin xe. Sự việc sau đó được báo lên công an địa phương.

Clip ghi lại hình ảnh tài xế xe bán tải vội lái xe chạy nhưng không kịp, bị gàu múc đập nát phần đầu xe, sau đó người này mở cửa xe kịp thoát ra ngoài.  

Theo hình ảnh do camera của công trình ghi lại, một người điều khiển xe múc dùng gàu múc đập nát 2 chiếc xe ô tô (1 xe bán tải và xe tải). Lúc này, tài xế xe bán tải lái xe định bỏ chạy nhưng không thành.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tạm giữ tài xế Hoàng để lấy lời khai. Người này cho biết do có mâu thuẫn với thủ kho của công ty nên tức giận, lái xe máy múc phá 2 xe ô tô trên.

Công trường thi công cầu qua đường dân sinh xã Thuận Minh thuộc gói thầu XL04, dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Chủ đầu tư dự án này là Ban Quản lý dự án 7. Nhà thầu chính dự án là liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Vinaconex.

Nguyễn Sơn