Tàu cá Bình Thuận đã cứu vớt được 2 thuyền viên trên sà lan gặp nạn vẫn còn sống, nâng tổng số người được cứu vớt lên 5 người. Hiện tàu tàu Cảnh sát biển 6007, CSB, tàu SAR 413, tàu cá đang hoạt động gần khu vực và máy bay trực thăng tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại.

binh thuan da cuu duoc 5 trong 7 thuyen vien vu 2 sa lan bi song danh chim
Bộ đội Biên phòng Bình Thuận chăm sóc sức khỏe cho 3 thuyền viên. (Ảnh: congan.com.vn)

Ngày 9/3, máy bay trực thăng đã được huy động để tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại trong vụ 2 sà lan (LA-05923 và LA-05922) bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Phú Quý ngày 8/3.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, 3 thuyền viên của sà lan LA-05922 được cứu sống đã cung cấp một số thông tin.

Các thuyền viên này cho biết cả 2 sà lan trên đều thuộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đức Phú Thịnh (tỉnh Long An), xuất bến lúc 4h ngày 8/3, từ cảng Cà Ná (Ninh Thuận) để đi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên sà lan LA-05923 có 4 thuyền viên, chở 1.000 tấn đá chẻ và có khoảng 1,9 tấn dầu DO, bị nạn tại khu vực cách huyện đảo Phú Quý khoảng 17 hải lý về hướng Bắc.

Sà lan LA-05922 có 3 thuyền viên, chở 800 tấn đá chẻ và có 1,8 tấn dầu DO, hiện có nguy cơ bị chìm tại khu vực cách đảo Phú Quý khoảng 21 hải lý về hướng Tây Bắc.

Vào lúc 18h40 ngày 8/3, tàu Superdong Phú Quý 1 trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện và vớt được 3 thuyền viên của sà lan LA-05922, các thuyền viên sức khỏe bình thường và đã được đưa vào đảo Phú Quý an toàn.

Theo thông tin từ trực ban Biên phòng tỉnh Bình Thuận, lúc 11h ngày 9/3, tàu cá BTh 85372 TS báo tin đã cứu được 2 thuyền viên.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đang liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 để điều động tàu SAR 413 tìm kiếm ngoài hiện trường, tiếp cận tàu cá để tiếp nhận 2 thuyền viên này, chăm sóc sức khỏe và đưa vào bờ.

Như vậy, tính đến 12h ngày 9/3, đội cứu nạn đã cứu được 5 thuyền viên trên 2 sà lan bị nạn.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3, đơn vị đã đề xuất cho máy bay trực thăng ra khu vực phương tiện sà lan LA-05923 bị nạn để tìm kiếm các thuyền viên. Khoảng 10h30 phút ngày 9/3, máy bay đã cất cánh bay tìm kiếm trên biển.

Tại hiện trường, tàu Cảnh sát biển 6007 của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 và tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 cùng nhiều tàu cá của ngư dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại.

Thạch Lam