Thấy bé gái đeo bông tai vàng và đứng một mình chờ gia đình đến đón, người phụ nữ lạ mặt đã tiếp cận, chở bé đi rồi trấn lột.

binh thuan nguoi phu nu bat coc be gai ngay truoc cong truong...
Nghi phạm Nguyễn Thị Thanh tại cơ quan công an. (Ảnh: công an cung cấp/ dẫn qua baobinhthuan.com.vn).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết vừa tạm giữ khẩn cấp bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1974, trú tại TP. Phan Thiết) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó khoảng 9h ngày 10/1, bé gái tên N. (học sinh lớp 1 trường tiểu học ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) tan học và đứng ở cổng trường đợi gia đình. Lúc này, một phụ nữ tiếp cận, dụ dỗ bé gái lên xe máy rồi chở đi.

Sau đó, gia đình không tìm thấy bé gái nên trình báo công an. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, người dân ở TP. Phan Thiết phát hiện bé gái trên đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tài và gọi điện cho gia đình đến đón.

Khi đón bé gái, gia đình phát hiện đôi bông tai bằng vàng (trị giá khoảng 2 triệu đồng) của bé gái đã bị mất. Công an huyện Hàm Thuận Nam trích xuất camera an ninh, tiến hành truy xét nghi phạm.

Đến 21h ngày 11/1, công an đã bắt giữ bà Thanh tại nhà trọ ở phường Đức Long (TP. Phan Thiết), đồng thời, thu giữ bộ quần áo, nón bảo hiểm mà bà Thanh mặc lúc chở bé gái đi.

Tại cơ quan điều tra, bà Thanh thừa nhận hành vi phạm tội. Bà này cho biết khoảng 9h ngày 10/1, có lái xe máy đến xã Hàm Mỹ và thấy bé N. đeo bông tai, đứng một mình trước cổng trường nên nảy sinh ý định trấn lột.

Sau khi tiếp cận, dụ dỗ được bé gái lên xe, bà Thanh chở N. đến nơi vắng vẻ rồi tháo đôi bông tai và thả bé gái xuống đường Nguyễn Thị Định.

binh thuan nguoi phu nu bat coc be gai ngay truoc cong truong..
Hình ảnh nghi phạm Thanh chở bé N. đi trên quốc lộ 1A được camera an ninh của người dân ghi lại. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn).

Mới đây, ngày 18/12/2022, một sự việc tương tự đã xảy ra tại TP.HCM. Một bé trai đang chơi đùa cùng 2 đứa trẻ khác trong khu nhà thì bất ngờ bị người đàn ông mặc đồng phục Grab kéo tay, lột lắc vàng trong chớp nhoáng.

Tên cướp bị bắt ngay ngày hôm sau khi đang chạy xe trên đường số 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Tại cơ quan công an, người đàn ông này khai do nghiện ma túy, từng đi cai nghiện, thiếu tiền tiêu xài nên cướp lắc vàng của bé trai.

Ngoài ra, trước đó 2 tuần, tên cướp này đã lừa lấy điện thoại của một bé gái 7 tuổi trên đường Khuông Việt, phường Tân Phú Trung, quận Tân Phú.

Khánh Vy