Cho vay lãi nặng rồi đòi nợ không thành, một chủ nợ thuê 5 người trong đêm đến tạt sơn, để lại quan tài trước nhà hăm dọa…

vu xit son dat quan tai doi no
Hiện trường nhà chị N.T.K.T (tỉnh Bình Thuận) bị chủ nợ thuê người tạt sơn, đăt quan tài đe dọa, ngày 9/12. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Sáng 15/12, Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã bắt giữ 4 người trong nhóm tạt sơn, mang quan tài đi đòi nợ tại xã Tân Thành, xã Mương Mán (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Theo tin từ Công an xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam), vào rạng sáng 9/12, nhà chị N.T.K.T (SN 1991, trú tại thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) bị 5 người đi xe ô tô BKS 86A – 075.80, đeo khẩu trang đến tạt sơn đỏ, đặt một quách (quan tài loại nhỏ) trước nhà (có dòng chữ “Thoa ơi về trả nợ”), dưới đất có một lá cờ bị xịt bẩn.

Cùng huyện Hàm Thuận Nam, một vụ tương tự xảy ra tại nhà và cây xăng A.Q của anh P.A.T (SN 1991, trú tại thôn Đằng Thành, tại xã Mương Mán), báo Bình Thuận đưa tin.

Công an nhận định nhóm người trên có hành vi “Cho vay lãi nặng”, “Đe dọa giết người” và “Xúc phạm quốc kỳ”. Sau khi khởi tố vụ án hình sự “Xúc phạm Quốc kỳ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hàm Thuận Nam xác định được 5 người nghi vấn, gồm:

  • Trần Quốc Phong (SN 1994, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận);
  • Huỳnh Tấn Bảo (SN 1998, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận);
  • Châu Phong (SN 2002, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận);
  • Nguyễn Ngọc Mẫn (SN 1994, trú tại TP. Phan Thiết);
  • Một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch).

Bốn người trong nhóm người trên gồm Quốc Phong, Tấn Bảo, Châu Phong, Ngọc Mẫn đã ra đầu thú. Qua đó, Tống Đức Hiền (SN 1990, trú tại khu phố 5, Bình Hưng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) được xác định là chủ mưu.

vu xit son dat quan tai doi no 1
4 trong số 5 người trong vụ xịt sơn, đặt quan tài để đòi nợ đã ra đầu thú, đang bị tạm giữ hình sự, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Theo lời khai từ 4 người trên, chị T. và anh T. đã vay tiền của người tên Hiền nhưng không trả nợ. Nhiều lần đòi nợ không thành, người tên Hiền bàn bạc, phân công 5 người trên thuê xe ô tô, chuẩn bị quan tài, sơn, mắm tôm đến nhà con nợ để uy hiếp, đòi nợ.

Phía gia đình chị T. tường trình rằng chị T. đã vay tiền của một người ở TP Phan Thiết với mức lãi suất cao. Gia đình chị T. đã bán một mảnh đất trả nợ nhưng chưa đủ theo yêu cầu của chủ nợ. Trước khi bị tạt sơn, đã có 2 lần nhóm người này đến nhà đòi nợ và đe dọa những người trong gia đình, theo Dân Việt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đang tạm giữ các nghi phạm Huỳnh Tấn Bảo, Châu Phong và Nguyễn Ngọc Mẫn để điều tra về hành vi “Đe dọa giết người”, điều tra Trần Quốc Phong về hành vi “Đe dọa giết người” và “Xúc phạm quốc kỳ”. Với Tống Đức Hiền và người tên Tuấn, cơ quan này cho biết đang tiếp tục điều tra, truy xét.

Minh Phương

Xem thêm: