Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08, Bộ Công an) cho biết hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ được cấp từ ngày 1/3.

ho chieu gan chip
Bìa hộ chiếu có gắn chip điện tử. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Theo Đại diện A08, hộ chiếu gắn chip điện tử về cơ bản không có nhiều thay đổi so với mẫu hộ chiếu bình thường được ban hành từ ngày 1/7/2022. Tuy nhiên, trang bìa đầu tiên sẽ có biểu tượng chip điện tử.

Chip điện tử được đặt ở trang bìa sau, lưu trữ thông tin nhân thân và thông tin sinh trắc học của người được cấp hộ chiếu như ảnh mặt, vân tay… và chữ ký số của cơ quan cấp hộ chiếu.

Theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc gắn chip. Người đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử mà còn hạn sử dụng sẽ tiếp tục dùng đến khi hết thời hạn, không bắt buộc phải đổi sang gắn chip.

ho chieu gan chip dien tu
Trang trong hộ chiếu gắn chip điện tử (Ảnh: bocongan.gov.vn).

Trước đó, từ ngày 1/7/2022, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu mẫu mới cho công dân Việt Nam (hộ chiếu bìa xanh tím than).

Tuy nhiên, một số nước như Đức, Tây Ban Nha, Phần Lan, Cộng hòa Czech hồi tháng 7, 8 tuyên bố dừng cấp thị thực cho hộ chiếu Việt Nam mẫu mới vì không thể hiện nơi sinh của người mang hộ chiếu…

Để tháo gỡ, Chính phủ Việt Nam đã phải yêu cầu Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bị chú nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân. Tuy nhiên, các nước chỉ chấp nhận tạm thời, đề nghị Việt Nam sớm bổ sung nơi sinh vào trang nhân thân.

Sau đó, Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin “Nơi sinh” vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15/9/2022.

Chiều ngày 15/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp 4, trong đó đồng ý bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu cấp cho công dân.

Việc thay đổi hộ chiếu khiến nhiều người cho rằng gây lãng phí, thế nhưng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại nói “việc cấp hộ chiếu mới không lãng phí”.

Minh Long