Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết số ca tai nạn giao thông (TNGT) sau 2 tuần triển khai Nghị định 100/2019 đã giảm so với nửa tháng trước khi có Nghị định.

CSGT bồi thường cho dân vì phạt sai
(Ảnh: csgt.vn)

Ngày 16/1, tại buổi họp báo về việc thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và thực hiện Nghị định 100/2019 của Chính phủ, Thiếu tướng Lê Xuân Đức – Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an – cho biết số vụ TNGT có xu hướng giảm.

Cụ thể, từ ngày 1/1 đến ngày 15/1/2020, cả nước xảy ra 322 vụ TNGT, làm chết 249 người, bị thương 158 người. So với nửa tháng trước đó đã giảm 31 vụ (-8,8%), giảm 38 người chết (-13,2%), giảm 57 người bị thương (-26,5%). Trong số các vụ TNGT, không có tai nạn nghiêm trọng do rượu bia.

Cũng tại họp báo, bác sĩ Gia Anh, Trưởng phòng Tổng hợp, Bệnh viện Việt Đức cho hay hai tuần vừa qua, số bệnh nhân liên quan đến nồng độ cồn vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức đã giảm 10%, dù đây là khoảng thời gian người dân tham gia giao thông gia tăng.

Trong 2 tuần qua, CSGT toàn quốc đã kiểm tra xử lý 54.892 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt 49 tỷ 738 triệu đồng, trong đó xử phạt 21 tỷ 013 triệu đồng đối với 6.279 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

TP.HCM: Năm 2019, có 397 lượt CSGT liêm khiết, không nhận hối lộ

Ông Đức nhận định Nghị định 100 đã thể hiện tính cấp bách về đảm bảo an toàn giao thông, được sự đồng thuận lớn của truyền thông và người dân. Với chế tài xử phạt cao, Nghị định 100 tác động rất lớn đến người tham gia giao thông. “Lái xe sử dụng rượu, bia chịu mức phạt rất cao nên ý thức của lái xe được nâng lên rõ rệt”, ông Đức cho biết.

Ông Đức cũng đưa ra một vài dẫn chứng về việc xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm trong thời gian qua, nhấn mạnh ngoài việc xử phạt hành chính còn bị CSGT thông báo về cơ quan đơn vị.

Dự kiến trong 3 ngày Tết (30, 1, 2), lực lượng chức năng sẽ được tăng cường hơn ngày thường. Thiếu tướng Đức cho biết CSGT sẽ thực hiện nghiêm túc Nghị định 100, ai vi phạm đều bị xử phạt.

Tuấn Minh

Xem thêm: