Tại bản Kéo (Điện Biên), trong đêm 27/12, người bố bất ngờ dùng dao nhọn đâm vào bụng 2 con 1 tuổi và 3 tuổi, khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ.

bo dam chet 2 con 1 tuoi va 3 tuoi chau lon may man o lai truong
Nghi phạm Lường Văn Châu tại cơ quan điều tra.

Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) xác nhận vào khoảng 23h ngày 27/12, tại bản Kéo, xã Chiềng Sơ đã xảy ra vụ án mạng bố ruột giết hai con gái nhỏ.

Nghi phạm là Lường Văn Châu (SN 1995, ngụ bản Kéo, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Tại thời điểm trên, tại nhà mình, anh Châu đã dùng 2 con dao nhọn đâm vào bụng 2 con ruột là cháu H. (SN 2019) và cháu H. (SN 2021). Vết thương quá nặng khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ. Lúc này, trong nhà có 2 vợ chồng cùng 2 con nhỏ và 1 người cháu của Châu.

Vẫn theo thông tin từ Công an huyện Điện Biên Đông, khi xảy ra sự việc, không ai dám vào can ngăn vì Châu đang cầm dao nhọn và rất hung hãn.

Chính quyền địa phương cho hay nguyên nhân ban đầu là do Châu uất ức về chuyện có một số đơn kiện nói Châu mâu thuẫn ẩu đả bên ngoài.

Một vài người thân trong gia đình cho biết thời gian gần đây Châu có biểu hiện tâm thần. Trước khi xảy ra vụ việc, 2 vợ chồng cũng không xảy ra mâu thuẫn gì, Châu cũng không nghiện rượu và sống hòa nhã với hàng xóm xung quanh. Châu không có việc làm ổn định, chỉ làm nương và thỉnh thoảng đi làm thuê, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã.

Vợ chồng Châu có 3 con. Vào đêm xảy ra án mạng, cháu lớn đang học tiểu học, ở bán trú tại trường nên không về nhà.

Công an huyện đang phối hợp PC02 Công an tỉnh điều tra vụ việc. Nghi phạm Châu đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra.

Thạch Lam