Ông Nguyễn Thành Vinh, 49 tuổi, Chánh án TAND quận 1 được bổ nhiệm làm Chánh án TAND TP. Thủ Đức.

bo nhiem toan an thu duc
Ông Nguyễn Thành Vinh (thứ 3, từ trái qua). (Ảnh: laodong.vn)

Truyền thông nhà nước vừa cho biết giới chức tòa án TP.HCM đã công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý TAND TP. Thủ Đức.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Vinh (49 tuổi, Chánh án TAND quận 1) được làm Chánh án TAND TP.Thủ Đức, với nhiệm kỳ 5 năm.

Người thay ông Vinh giữ chức Chánh án TAND quận 1 là ông Quách Hữu Thái (48 tuổi, nguyên Chánh án TAND quận 2).

Ông Vinh từng là Chánh tòa Lao động TAND TP.HCM. Ngày 15/7/2017, ông Vinh được bổ nhiệm Chánh án TAND quận 1.

Ngoài ra, ông Vũ Thanh Lâm (SN 1972, nguyên Chánh án TAND quận Thủ Đức), ông Nguyễn Xuân Tùng (SN 1965, nguyên Chánh án TAND quận 9) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, nguyên Chánh án TAND quận 7) cũng được điều động giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP. Thủ Đức.

TP. Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức với diện tích hơn 211 km2, gồm 34 phường và dân số hơn một triệu người. Bộ máy hành chính nhà nước của TP. Thủ Đức chính thức hoạt động vào ngày 7/2, với đơn vị hành chính đặt tại quận 2.

TAND TP. Thủ Đức có năm tòa chuyên trách là Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính và Tòa kinh tế. Hiện TAND TP. Thủ Đức sẽ sử dụng cả 3 trụ sở của ba đơn vị cũ và đều mang tên TAND TP. Thủ Đức.

Minh Long