Hàng chục lãnh đạo, cán bộ xã Xuân Bình (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) bỏ nhiệm Sở, đi du lịch ở Phú Quốc trong ngày làm việc (29/4), đã bị giới chức huyện kỷ luật.

cong so xa xuan binh
Hàng loạt lãnh đạo, cán bộ xã Xuân Bình (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) bỏ nhiệm Sở, đi du lịch ở Phú Quốc trong ngày làm việc (29/4) đã bị giới chức huyện kỷ luật. (Ảnh: Facebook)

Báo chí nhà nước ngày 17/5 dẫn lời ông Nguyễn Bá Hùng, Bí thư huyện uỷ huyện Như Xuân (Thanh Hóa), cho biết đã có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong Ban thường vụ xã Xuân Bình vì bỏ nhiệm sở đi du lịch trong ngày làm việc.

Theo đó, huyện ủy đã đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách cả tập thể Ban thường vụ xã Xuân Bình. Những lãnh đạo chủ chốt của xã cũng bị khiển trách. Còn về mặt chính quyền, sẽ do UBND huyện xử lý, ông Hùng nói, theo báo Giao thông.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đức Đồng, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân, cho biết huyện chưa nhận được văn bản của huyện uỷ. Sau khi có văn bản chính thức, UBND huyện sẽ có hình thức xử lý tiếp theo đối với lãnh đạo, cán bộ xã Xuân Bình.

Theo báo Người Lao Động, lúc 14h20 ngày 29/4, mặc dù đang trong ngày làm việc, công sở xã Xuân Bình “vắng như chùa bà Đanh”.

Tất cả các phòng làm việc, từ phòng của Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư, Chủ tịch UBND đến phòng của Phó chủ tịch UBND và các hội đoàn thể đều “cửa đóng then cài”.

Cả trụ sở chỉ có 2 cán bộ đang có mặt tại phòng chính sách xã hội và phòng một cửa.

Được biết, các lãnh đạo tại xã nghỉ làm để đi du lịch. Đoàn đi xuất phát từ sáng sớm ngày 29/4 và đã vào tới Phú Quốc lúc 11h trưa cùng ngày.

Danh sách cán bộ, lãnh đạo xã Xuân Bình đi du lịch ở Phú Quốc trong ngày 29/4 gồm: ông Nguyễn Văn Dương, Bí thư Đảng ủy xã; ông Trịnh Xuân Sơn, Chủ tịch UBND xã; ông Hà Văn Chức, Phó bí thư Đảng ủy xã; ông Ngô Hải Nam, Phó chủ tịch UBND xã; bà Bùi Thị Tình, Phó chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Xuân Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân; bà Ngô Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã; bà Lô Thị Ngọc, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã; ông Lê Việt Tuyên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã; ông Trần Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh và một số lãnh đạo hội đoàn thể khác.

Minh Long