Mãn hạn tù chưa đầy 2 năm, một người đàn ông tại Hải Phòng tiếp tục lập mưu nhận làm “bố nuôi” của 4 người bạn thân của con trai, lừa bán tất cả sang làm việc khổ sai trong sòng bài ở Campuchia. 

bo nuoi lua ban 4 con vao song bac ben campuchia
Nghi phạm Nguyễn Văn Anh lừa bán 4 người bạn của con (cùng dưới 16 tuổi) sang Campuchia. (Ảnh: Cơ quan công an)

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này đang điều tra hành vi “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1977, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) theo tin trình báo của gia đình 4 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia.

Theo thông tin điều tra ban đầu, mãn hạn tù từ năm 2020, đầu năm 2022, ông Anh gặp lại 2 bạn tù (đều ở quận Lê Chân), được biết họ đang có mối làm ăn ở Campuchia, rất cần lao động từ 18-40 tuổi, lương từ 15-20 triệu đồng/tháng. Nếu ông Anh giới thiệu được người đưa sang Campuchia sẽ được trả phần trăm cao.

Biết con trai (tên B.V, SN 2005) có 4 bạn thân thường sang nhà chơi, là Nguyễn T. (SN 2006), Nguyễn L. (SN 2005, cùng ngụ huyện An Dương); Vũ Q. (SN 2006) và Tạ P. (nữ, SN 2006, cùng ngụ quận Hồng Bàng), ông Anh tìm cách tiếp cận.

Để lấy lòng tin, ông Anh nhận cả 4 người bạn của con làm con nuôi. Trong những lần trò chuyện, ông Anh khoe có bạn làm ở Campuchia cần tìm người trẻ, thành thạo máy tính để làm việc văn phòng với thu nhập hấp dẫn từ 18-20 triệu đồng/tháng.

Sau nhiều lần trò chuyện, tin tưởng “bố nuôi”, 4 thiếu niên đồng ý sang Campuchia nhận “việc nhẹ, lương cao”.

Cuối tháng 3/2022, ông Anh yêu cầu 4 “con nuôi” chụp ảnh chân dung, cung cấp thông tin để gửi sang Campuchia làm thủ tục rồi chuẩn bị đồ đạc, quần áo. Để tạo niềm tin, ông Anh đón cả con trai đi cùng, nói sẽ cho sang Campuchia cùng làm việc.

Sau khi taxi đi từ Hà Nội gần vào TP.HCM, ông Anh lấy lý do người nhà ốm nên để con trai quay về, rồi tiếp tục đưa 4 thiếu niên lên Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại đây, ông Anh giả vờ để quên thuốc điều trị bệnh ở nhà nghỉ, còn 4 thiếu niên bị đưa sang Camphuchia bằng đường tiểu ngạch.

Tại một sòng bài ở Campuchia, cả 4 thiếu niên được giao việc tư vấn khách hàng vay tiền qua các ứng dụng trên máy tính, phải làm 12 tiếng/ngày nhận lương 20 USD, sinh hoạt ăn uống kham khổ lại thường xuyên bị quát nạt dọa dẫm. Bốn thiếu niên càng hoảng sợ khi quản lý sòng bài nói đã mua mỗi người với giá 2.400 USD, ai muốn về thì phải trả tiền chuộc.

Biết bị lừa, cả 4 em tìm cách liên lạc về gia đình qua Facebook, Zalo kể lại sự việc, nhờ giải cứu. Cả 4 gia đình chạy vạy tiền bạc, tự liên hệ nhau tìm cách chuộc con.

Khi đến Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), bố của Nguyễn T. liên lạc được với con trai thì được biết con mình vẫn đang ở sòng bài Casino Yong Yuan gần cửa khẩu tỉnh An Giang, nhưng ba người bạn đã bị chuyển sang sòng bài Hai Con Voi. Các quản lý sòng bài đòi gia đình phải chuyển tiền chuộc ngay, nếu không sẽ tiếp tục bán các thiếu niên đi thì số tiền chuộc sẽ cao hơn rất nhiều.

T. được bố chuộc về với giá 2.600 USD (tương đương 57,6 triệu đồng). Sau khi chuyển tiền thành công, T. được đưa ra sảnh sòng bài Casino Yong Yuan và được gia đình đưa về Phnôm Pênh. Ba thiếu niên còn lại được quản lý sòng bài đồng ý cho chuộc với giá 10.000 USD (tương đương gần 240 triệu đồng), cùng được gia đình đưa về Phnôm Pênh.

Sau khi chuộc được cả 4 em, gia đình các nạn nhân đi qua Cửa khẩu Mộc Bài về Việt Nam rồi lên máy bay ra Hải Phòng. Sau đó, gia đình đã đưa các em đến Cơ quan Công an tố cáo ông Nguyễn Văn Anh.

Về phía nghi phạm, sau khi đưa trót lọt 4 con nuôi sang Campuchia, ông Anh quay trở về Hải Phòng, ngày 26/6, bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang đang vận chuyển 400gam ma túy đá và 1.000 viên thuốc lắc.

Nhận được thông tin trao đổi, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng kết hợp Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi của Nguyễn Văn Anh, xử lý theo quy định.

Bộ Công an: ‘Giải cứu hàng nghìn người bị lừa sang Campuchia không dễ dàng’

Đầu tháng 8/2022, Công an TP Hải Phòng phát thông tin cảnh báo các thủ đoạn dụ dỗ, bán người sang Campuchia đang phổ biến hiện tại. Nạn nhân chủ yếu ở độ tuổi từ 18-35 tuổi, bị lừa khi tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội (Zalo, Facebook…) hoặc từ bạn bè, người quen rủ rê, giới thiệu sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”.

Ngoài ra, các đối tượng mua bán người có thể tìm người qua mạng xã hội (Zalo, Facebook, Viber…) bằng cách làm quen, giả vờ yêu đương, kết bạn; lợi dụng những người đang khó khăn về tiền bạc muốn bán thận…

Sau khi qua Campuchia, nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo qua đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo… trên mạng. Nạn nhân bị ép làm việc từ 12-16 tiếng/ngày, không cho ra khỏi cơ sở, bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc với số tiền từ 3.000 – 30.000 USD. Nhiều trường hợp bỏ trốn bị quản lý đánh đập, ngược đãi, bán sang các cơ sở khác.

Theo tin cảnh báo, các cơ sở cưỡng bức lao động nói trên tập trung chủ yếu tại các khu vực: Bà Vẹt – tỉnh Svaytieng; Banteay Meanchay – tỉnh Poipet; TP Shihanoukvile – tỉnh Preah Shihanouk, Chrey Thom – tỉnh Kandal và TP Phnompênh của Campuchia. Cầm đầu hoạt động cưỡng bức lao động và đòi tiền chuộc, cưỡng đoạt tài sản là các đối tượng người Trung Quốc, có sự tham gia, giúp sức của người Việt Nam hiện đang hoạt động tại Campuchia.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đề nghị mọi người cần cảnh giác trước những lời mời gọi sang Campuchia làm việc, tham khảo ý kiến của người thân, cung cấp thông tin cho gia đình về nơi đến, người cùng đi… Khi nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, mọi người cần thông báo cho người thân, gia đình và kịp thời trình báo cho cơ quan công an.

Mọi thông tin xin liên hệ Trung tá Khúc Thanh Tuấn – Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng (số điện thoại: 0985627799).

Sơn Nguyên