Với 3 Thứ trưởng vừa được bổ nhiệm, Bộ Quốc phòng hiện có tới 9 Thứ trưởng.

bo quoc phong co 3 tan thu truong
Bộ Quốc phòng có 3 tân Thứ trưởng gồm: ông Hoàng Xuân Chiến, Vũ Hải Sản và ông Phạm Hoài Nam.

Truyền thông nhà nước vừa đưa tin, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ba tân thứ trưởng gồm:

  • Trung tướng Hoàng Xuân Chiến (sinh năm 1961, quê Hưng Yên), Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
  • Trung tướng Vũ Hải Sản (sinh năm 1961, quê Nam Định), Tư lệnh Quân khu 3;
  • Phó đô đốc hải quân Phạm Hoài Nam (sinh năm 1967, quê Bình Định), Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Tờ Tuổi trẻ cho biết, ông Hoàng Xuân Chiến làm phó giám đốc Học viện Biên phòng từ năm 2003-2009. Từ năm 2009-2012, ông này làm chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2013, được bổ nhiệm giữ chức phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Việt Nam. Từ tháng 11/2015 đến nay, là tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam.

Ông Vũ Hải Sản từng học tại Trường sĩ quan Lục quân; từ năm 2012 đến nay, ông này được bổ nhiệm giữ chức phó tư lệnh, rồi tư lệnh Quân khu 3.

Ông Phạm Hoài Nam từng là phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Vùng 4 hải quân (năm 2009), rồi tư lệnh Vùng 4 hải quân (năm 2012).

Đến năm 2014, ông này được bổ nhiệm giữ chức phó tư lệnh Quân chủng Hải quân và, đến tháng 6/2015 được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh Quân chủng Hải quân đến nay.

Tờ VNExpress cho hay, Bộ Quốc phòng hiện có 9 thứ trưởng gồm: Thượng tướng Phan Văn Giang (Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Trung tướng Nguyễn Tân Cương và 3 thứ trưởng mới. Bộ trưởng là Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Theo điểm 2, Điều 38, Luật Tổ chức Chính phủ:

“Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 05; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 06. Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định”.

Trước đó, hôm 21/5, Tòa án quân sự Quân chủng hải quân đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu tư lệnh Quân chủng hải quân, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng) 4 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cùng các bị can khác đã chuyển đổi 3 khu đất quốc phòng ở đường Tôn Đức Thắng (TP.HCM), có diện tích hơn 6.700 m2 sang đất kinh tế trong 49 năm không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát hơn 939 tỷ đồng.

Minh Long