Trong chuyến công tác tại Long An, ông Nguyễn Xuân Quang – Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Bộ TN-MT) bị mất trộm gần 400 triệu đồng.

mat gan 400 trieu dong
(Ảnh minh họa: shutterstock.com)

Chiều ngày 27/9, đại diện Bộ TN-MT yêu cầu Tổng cục trưởng Môi trường kiểm tra, làm rõ thông tin vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) – Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục môi trường) bị mất trộm khoảng 385 triệu đồng tiền mặt khi công tác tại Long An.

Cụ thể, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm yêu cầu những cán bộ liên quan tường trình về sự việc; phối hợp và đề nghị cơ quan điều tra xác minh sự việc nêu trên để công khai kết quả và báo cáo về Bộ trước ngày 29/9.

Cùng ngày (27/9), ông Trương Văn Chấm – Trưởng công an TP. Tân An (Long An) cho biết cơ quan hình sự thuộc Công an TP. Tân An vẫn đang tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ mất trộm gần 400 triệu đồng trong khách sạn TV (Phường 2, TP. Tân An).

Theo thông tin ban đầu, ông Quang được phân công làm trưởng đoàn công tác, kiểm tra về môi trường đối với các doanh nghiệp tại khu vực tỉnh Long An trong thời gian 45 ngày.

Từ ngày 20/9, ông Nguyễn Xuân Quang cùng Nguyễn Ngọc Nam (SN 1990, Thái Bình), Đậu Bá Tùng (SN 1993, Nghệ An),… đến khách sạn TV đặt 3 phòng nghỉ, trong đó, ông Quang ở riêng một phòng. Hàng ngày, những cán bộ này đi kiểm tra các doanh nghiệp, đến tối về lại khách sạn TV nghỉ ngơi.

Sáng ngày 26/9, một người trong đoàn báo với chủ khách sạn là ông Quang bị mất laptop. Sau đó, ông Quang báo mình bị mất 385 triệu đồng.

Tại hiện trường, công an TP. Tân An phát hiện phiếu nộp tiền và một số phong bì, tiền USD, điện thoại đắt tiền đều không bị mất.

Theo ông Quang, phiếu nộp tiền trên là của một thành viên trong đoàn có kinh doanh riêng qua mạng, chứ không phải của ai chuyển cho ông Quang, còn số tiền gần 400 triệu trên là tiền cá nhân. Do có công việc riêng tại TP.HCM sau chuyến công tác nên ông Quang đã mang theo số tiền lớn trong người.

Ông Quang cũng cho hay tối ngày 25/9, sau khi giải quyết công việc xong, đến khoảng 2h ngày 26/9, ông tắt đèn đi ngủ. Khoảng 5h cùng ngày, ông Quang phát hiện đã mất chiếc cặp trong đó chứa tài liệu, laptop và gần 400 triệu. Sau đó, ông Quang yêu cầu chủ khách sạn báo tin mất trộm đến Công an TP. Tân An.

Liên quan đến sự việc, chủ khách sạn TV cho hay khách sạn chưa từng có tiền lệ mất trộm đồ.

Ông Nguyễn Tân Thuấn – Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Long An cho biết ông Quang đã tạm dừng thanh tra tại Long An trong buổi chiều ngày 28/9 để về Hà Nội giải quyết công việc.

Hoàng Minh

Xem thêm: