Qua các dấu vết còn sót lại, bộ xương phát hiện trên sông Nước Xa (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) được xác định là một người bị mất tích trước đó sau vụ sạt lở núi.

mat tich do sat lo quang nam 1
4 người bị vùi trong đất đá sau vụ sạt lở hôm 5/11 ở xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Cảnh sát PCCC dùng vòi rồng để xịt tìm kiếm các nạn nhân song không thành. (Ảnh: Xuân Mai/congan.quangnam.gov.vn)

Theo tin từ truyền thông trong nước, vào sáng 9/10, khi đi rẫy, người dân phát hiện một bộ xương người dưới bờ sông Nước Xa, mắc ở đoạn giáp ranh với thôn 4, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, đoạn trên là xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

Sau khi khám nghiệm pháp y, nạn nhân được xác định là ông Hồ Văn Điều (SN 1974, thôn 3, xã Trà Mai). Theo trang báo địa phương, chiều 10/12, người thân, bà con làng Long Pok (thôn 3) đã đến nhận dạng và đưa hài cốt nạn nhân về chôn cất theo phong tục của địa phương.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Mai cho biết vào ngày 28/10 trong cơn bão số 9, một vụ sạt lở núi đã cuốn ông Điều mất tích. Theo đó, thi thể ông Điều được tìm thấy sau 43 ngày mất tích.

Hiện tại huyện Nam Trà My vẫn còn 13 người tại xã Trà Leng mất tích sau bão số 9. Ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, vẫn còn 4 nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở núi…

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Bí thư tỉnh Quảng Nam hỏi: Cây keo là nguyên nhân chính gây sạt lở núi?