Bộ Y tế Việt Nam vừa đề nghị chính quyền TP.HCM sắp xếp để nhân lực y tế tham gia hỗ trợ trong đợt dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại TP về công tác trở lại.

mo bat con bv cho ray
Các nhân viên y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy ẵm để chuyển viện cho một trẻ sơ sinh vừa được sinh mổ do người mẹ mắc COVID-19 bị suy hô hấp, ngày 26/9/2021. (Ảnh minh họa: choray.vn)

Trong công văn ngày 6/10 gửi UBND TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM đề nghị TP sắp xếp để nhân lực y tế tham gia hỗ trợ trở về địa phương công tác.

Bộ Y tế cho biết nguồn nhân lực y tế hỗ trợ TP.HCM trong đợt dịch được huy động từ các địa phương, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế và các cơ sở giáo dục đại học y dược. Trong đó, “một số đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị đã có thời gian hỗ trợ tại TP.HCM liên tục từ tháng 7 đến nay“, theo Bộ Y tế.

Nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM “đã có nhiều chuyển biến tích cực và cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh”, và để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức y tế, bảo đảm công việc chuyên môn của cán bộ viên chức y tế tại các địa phương, đơn vị, Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM sắp xếp để nhân lực hỗ trợ rút về.

Thời hạn để các bên rút người về chậm nhất là trước ngày 15/10 tới.

Theo trang Zing, ông Sơn cho biết lực lượng hỗ trợ của Bộ Y tế bao gồm nhân viên y tế chi viện, các trung tâm hồi sức người COVID-19 do bệnh viện Trung ương vận hành sẽ không rút người về dồn dập vì bệnh nhân nặng vẫn còn. Đại diện Bộ Y tế cho biết bộ này sẽ đưa ra phương án để rút từ từ, “để khi lực lượng này rút về sẽ không để lại khoảng trống cho y tế thành phố”.

Ông Sơn nói thêm ngành y tế TP.HCM thời gian tới sẽ phải tái cơ cấu hệ thống điều trị theo tình hình chung trong công tác phòng ngừa dịch của thành phố.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 6/10, Sở GD-ĐT TP.HCM có động thái về việc dừng trưng dụng trường học trong TP. Sở này yêu cầu bắt đầu từ ngày 12/10, tất cả các trường học từ mầm non đến THPT báo cáo theo tuần về thời gian dự kiến nhận bàn giao sau khi hết thời gian trưng dụng, dự kiến nhu cầu cải tạo, khả năng thực hiện…

Ngày 24/8, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết dự kiến năm học 2021-2022 TP.HCM có tổng cộng 2.392 trường với 48.494 phòng học cho hơn 1,71 triệu học sinh, tăng gần 31.000 em so với năm học trước.

Theo thống kê đưa ra vào giữa tháng 9, Sở này cho hay có 1.253 trường học tại TP được trưng dụng, gồm 278 trường làm điểm cách ly; 419 trường làm điểm xét nghiệm, tiêm vắc-xin; 266 trường là nơi ở cho bộ đội; 158 trường làm trạm y tế lưu động và 132 trường cho các hoạt động khác.

Hiện trừ trẻ mẫu giáo, học sinh cấp THCS, THPT, giáo dục thường xuyên tại TP đã bắt đầu năm học mới từ ngày 1/9, học sinh tiểu học bắt đầu từ ngày 8/9, đều học trực tuyến, dự kiến kéo dài hết học kỳ 1.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

BV Hữu Nghị Việt Đức bị phạt 14 triệu đồng vì để lây lan dịch COVID-19