Việc tìm người có nguy cơ lây nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) đã được mở rộng ra các địa điểm là hàng ăn, siêu thị, phòng khám… tại hai thành phố lớn nhất nước. Đây là lần đầu tiên cơ quan y tế tìm người trong cộng đồng thay vì tìm hành khách trên các chuyến bay quốc tế và nội địa.

viêm phổi vũ hán
Bộ Y tế tìm khẩn người từng tới 6 địa điểm gồm hàng ăn, siêu thị, quán bar… tại Hà Nội và TP.HCM. Trong ảnh: quán bar Buddha – một trong 3 ổ dịch viêm phổi Vũ Hán tại TP.HCM. (Ảnh: Fanpge Buddha Bar&Grill)

Có 3 trong số 14 bệnh nhân COVID-19 ghi nhận từ tối 25/3 – sáng 26/3 đã có thời gian ở cộng đồng, có nguy cơ lưu lại mầm bệnh trong cộng đồng. Sáng 26/3, Bộ Y tế đã phát thông báo khẩn số 8 tìm người từng đến 6 điểm nơi có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán từng đến.

Bộ Y tế đề nghị người từng đến các địa điểm này trong thời gian từ ngày 13-21/3 khẩn trương đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành để được thăm khám và theo dõi sức khỏe.

Tại Hà Nội có 4 điểm, gồm:

  1. Quán ăn bún đậu mắm tôm tên là 173 Thái Hà (địa chỉ ở ngõ 13 Thái Hà, Hà Nội) ngày 13/3, từ 12-14h
  2. Quán thịt xiên nướng, 31A, Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội ngày 15/3, từ khoảng 17-20h
  3. Siêu thị Vinmart trong Vincom Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội ngày 15/3, từ khoảng 20-22h.
  4. Quán miến lươn, 42 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội, ngày 19/3, từ 12-14h.

Tại TP.HCM có 2 điểm, gồm:

  1. Quán Buddha Bar & Grill (số 7, Thảo Điền, phường Thảo Điền, Quận 2), thời gian từ 22h- 2h30 sáng 14/3 và cùng khoảng thời gian này ngày 15/3.
  2. Phòng khám đa khoa FV Sài Gòn (Quận 1) ngày 21/3, từ 9-10h.

Ngày 24/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định Việt Nam đang ở giai đoạn 3 của phòng, chống dịch COVID-19 vì hiện đã có những thay đổi về nguồn bệnh.

UBND TP Hà Nội ngày 25/3 ghi nhận khả năng Bệnh viện Bạch Mai có thể trở thành nguồn lây nhiễm lớn trong cộng đồng, hiện 5 trường hợp dương tính tại bệnh viện này đã được công bố (gồm 2 nữ điều dưỡng, 2 bệnh nhân ở Khoa Thần kinh (bệnh nhân 133 và 1 bệnh nhân nằm cùng phòng), con dâu của bệnh nhân 133).

Sở Y tế TP.HCM ngày 25/3 cho biết thành phố đã có 2 ổ dịch trong cộng đồng, gồm những người tham dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia (khu dân cư 750 người có đạo quận 8) và những người tham gia trong quán bar Buddha (quận 2); lo ngại xuất hiện ổ dịch thứ 3 tại huyện Bình Chánh, gồm những người đi dự đám tang của gia đình có người thân là Việt kiều mắc virus Vũ Hán.

Nguyễn Quân