Bộ Y tế đã phê duyệt vắc-xin Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ 12-17 tuổi, tức từ lớp 7 đến lớp 12.

covid 19 tiem vac xin tre em
Tính hết ngày 29/10, TP.HCM đã tiêm cho hơn 86.000 trẻ. (Ảnh: HCDC)

Truyền thông nhà nước hôm 29/10 dẫn thông tin từ Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, cho biết Việt Nam đã tiếp cận 107 triệu liều vắc-xin COVID-19, đã tiêm hơn 78 triệu liều. Số vắc-xin về đến Việt Nam đã được phân bổ cho các địa phương.

Hiện mới có 2 loại vắc-xin phòng COVID-19 được cấp phép có thể tiêm cho trẻ em là Pfizer và Moderna của Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam hiện chỉ có một loại vắc-xin phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em là Pfizer.

Bà Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết trẻ trong độ tuổi 12-17 đang đi học sẽ lập danh sách theo lớp; trẻ không đi học sẽ điều tra và lập danh sách tại cộng đồng

Nhóm tuổi học sinh phổ thông trung học tiêm trước (lần lượt theo khối lớp từ 12 đến 11 và 10), tiếp đến là học sinh trung học cơ sở từ lớp 9, 8, 7.

Cha mẹ, người giám hộ cần ký Phiếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ, theo bà Hồng.

Trước đó, hôm 14/10, Bộ Y tế đồng tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi. TP.HCM là địa phương đầu tiên thực hiện việc này.

Từ ngày 28/10, TP.HCM tiêm chủng cho trẻ 12-17 tuổi đồng loạt tại 131 điểm tiêm thuộc 22 quận huyện, TP. Thủ Đức. Tính hết ngày 29/10, TP đã tiêm cho hơn 86.000 trẻ, trong đó có 79.788 trẻ 16-17 tuổi, 6.536 trẻ 12-15 tuổi.

Thành phố đang tiếp tục triển khai ở các điểm tiêm trường học và tại cộng đồng theo kế hoạch, tổng số dự kiến 870.000 trẻ.

Tại Hà Nội, giới chức Y tế đã lên danh sách khoảng 680.000 – 840.000 trẻ thuộc nhóm tiêm vắc-xin COVID-19.

“Chúng tôi lên kế hoạch sẽ tiêm hết cho các cháu từ 17 tuổi rồi mới bắt đầu tiêm cho các cháu 16 tuổi. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã lập sẵn kế hoạch tiêm cho các cháu từ 3 tuổi cho đến 12 tuổi. Theo kế hoạch Hà Nội sẽ tiêm một loại vắc-xin là Pfizer cho trẻ từ 12-17 tuổi, tiêm lần lượt từ độ tuổi cao xuống thấp”, ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc CDC Hà Nội nói.

Về thời gian tiêm chủng, Hà Nội dự kiến sẽ phủ vắc-xin cho độ tuổi từ 12-17 tuổi trong những tháng cuối năm 2021, sau đó sang đầu năm 2022 sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 3-12 tuổi. Tuy nhiên vẫn phải chờ hướng dẫn chi tiết từ Bộ Y tế.

Tại Bình Dương, giới chức tỉnh lên kế hoạch tiêm vắc-xin cho tất cả 180.000 trẻ 12-17 tuổi, trong đó ưu tiên tiêm 58.000 người 15-17 tuổi trước.

Sở Y tế Bình Dương cho biết các trẻ 15-17 tuổi sẽ tiêm vắc-xin Pfizer từ ngày 31/10 đến 1/11. Các em sẽ đăng ký tại trường học, hoặc Trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã hoặc xã, phường nơi cư trú (gần 29.000 trẻ). Nhóm trẻ 12-14 tuổi sẽ tiêm đợt tiếp theo.

Minh Long

Xem thêm:

Hà Nội đã xong kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ trên 3 tuổi, chỉ đợi cơ sở pháp lý